Chứng khoán châu Á khởi sắc

Việc Nhà Trắng và đảng Cộng hòa đạt được thỏa thuận liên quan trần nợ công và đang chờ Quốc hội nước này thông qua đã phần nào tạo bầu không khí lạc quan bao trùm thị trường chứng khoán châu Á vào sáng đầu tuần 29/5.
Chú thích ảnh
Màn hình điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản ngày 19/5/2023. Ảnh minh hoạ: Kyodo/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/1990. Đầu giờ giao dịch, chỉ số này có lúc lên tới 31.529,23 điểm, sau đó giảm còn 31.494,06 điểm, song vẫn tăng 1,9% so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. 

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite (Thượng Hải) tăng 0,23%, lên 3.219,76 điểm lúc mở cửa. Chỉ số Shenzhen Component (Thâm Quyến) tăng 0,3% lên 10.942,67 điểm. Chỉ số Hang Seng (Hong Kong) tăng 0,43% lên 18.827,08 điểm. 

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng lên 7.226,80 điểm (tăng 1,01%).

Tại Singapore, chỉ số Straits Times Index tăng 0,56% lên 3.225,46 điểm.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.