Chiều 26/5, chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm

Trong phiên giao dịch chiều 26/5, thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm, giữa những hy vọng về một thỏa thuận tăng trần nợ tại Mỹ và sức bật của nhóm cổ phiếu công nghệ.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số thị trường chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 115,18 điểm (0,37%) lên 30.916,31 điểm, nhờ đà tăng giá của nhóm cổ phiếu công nghệ và xu hướng yếu đi của đồng yen so với đồng USD.

Theo các nhà giao dịch, mức tăng đêm trước của chỉ số công nghệ Nasdaq đã cổ vũ tâm lý của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, sức mạnh của đồng USD thúc đẩy nhóm cổ phiếu của các nhà xuất khẩu.

Công ty môi giới chứng khoán Daiwa Securities cho biết dòng vốn đang tiếp tục đổ vào các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn, nhờ kết quả kinh doanh khả quan của nhà sản xuất chip Nvidia.

Bên cạnh đó, công ty dịch vụ tài chính IwaiCosmo Securities cho biết thêm giá cổ phiếu của tất cả các công ty bán dẫn đều tăng trước hy vọng về sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, sự suy yếu của đồng yen khuyến khích hoạt động mua vào của nhà đầu tư. Nhóm cổ phiếu liên quan đến du lịch cũng được hưởng lợi nhờ hy vọng sẽ có thêm nhiều du khách từ Trung Quốc đến Nhật Bản.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.212,50 điểm. Phiên này, thị trường Hong Kong đóng cửa nghỉ lễ. 

Hiện nay, thị trường tiếp tục hướng sự chú ý vào các cuộc đàm phán nâng trần nợ công tại Washington. Bộ Tài chính Mỹ có thể cạn tiền sớm nhất là vào ngày 1/6 và nước Mỹ có thể rơi vào vỡ nợ nếu lưỡng đảng không đạt được thỏa thuận nào.

Trong những phiên gần đây, thị trường chứng khoán đã chịu tác động do những lo lắng về tốc độ đàm phán chậm chạp tại Washington, ngay cả sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bày tỏ sự lạc quan vào đầu tuần.

Ngày 25/5, Tổng thống Biden khẳng định nền kinh tế đầu tàu thế giới sẽ tránh được kịch bản vỡ nợ, cho dù các nghị sĩ bắt đầu kỳ nghỉ 10 ngày mà chưa đạt thỏa thuận tăng trần nợ công. 

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden nhấn mạnh "Mỹ sẽ không rơi vào cảnh vỡ nợ", đồng thời khẳng định các cuộc thương lượng giữa ông và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy về cắt giảm chi tiêu và tăng trần nợ "có hiệu quả".

Sức ép về một thỏa thuận nâng trần nợ đã tăng lên sau khi hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch ngày 24/5 đã đưa Mỹ vào diện cần giám sát về nguy cơ bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm do rủi ro vỡ nợ trong bối cảnh chính phủ nước này vẫn đang bế tắc trong giải quyết vấn đề trần nợ công. Fitch đánh giá xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) của Mỹ ở mức AAA trong Danh sách giám sát tín nhiệm tiêu cực. Tuy nhiên, Fitch vẫn hy vọng các bên có thể đạt được sự đồng thuận về vấn đề này. 

Tại thị trường Việt Nam, chiều 26/5, chỉ số VN-Index giảm 0,87 điểm (0,08%) xuống 1.063,76 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,86 điểm (0,4%) xuống 217,64 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.