Chứng khoán châu Á khởi sắc bất chấp đà giảm của Phố Wall

Các thị trường chứng khoán lớn tại châu Á đa phần đều mở cửa tăng điểm trong sáng 2/12, trái ngược với diễn biến đi xuống của chứng khoán Mỹ đêm qua.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại Hàn Quốc, tâm lý hứng khởi lan rộng ngay đầu phiên giao dịch. Chỉ số Kospi tại Seoul tăng 38,52 điểm (0,98%) lên 3.958,89 điểm ngày trong 15 phút đầu tiên. Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là công nghệ và ô tô.  

Trên thị trường Nhật Bản, các nhà đầu tư đã tranh thủ mua vào sau phiên lao dốc hôm trước do lo ngại về việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tăng lãi suất trong tháng này. Theo đó, chỉ số Nikkei 225 tăng 243,82 điểm (0,49%) lên 49.547,10 điểm. Các nhóm ngành tăng điểm chính bao gồm ngân hàng, kim loại màu và bảo hiểm.

Thị trường Trung Quốc lại ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 155,29 điểm (0,6%) lên 26.188,55 điểm khi mở cửa, thì chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lại giảm nhẹ 5,55 điểm (0,14%) xuống 3.908,46 điểm vào đầu phiên.

Diễn biến tích cực tại châu Á đi ngược lại xu hướng của thị trường Mỹ đêm qua, khi Phố Wall đánh mất một phần đà tăng của tuần trước. Yếu tố chính chi phối tâm lý nhà đầu tư là kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện đặt cược Fed có gần 90% khả năng sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp vào ngày 10/12.

Trong bối cảnh đó, giới giao dịch đang theo dõi sát sao các số liệu về việc làm khu vực tư nhân, hoạt động dịch vụ và Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Các báo cáo trên đều dự kiến được công bố trong tuần này.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 2/12, chỉ số VN-Index giảm 2,16 điểm (0,13%) xuống 1.699,51 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,45 điểm (0,17%) xuống 257,46 điểm.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.