Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 28/11. Sự phục hồi này diễn ra mạnh mẽ trong suốt tuần qua nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong tháng 12/2025.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,2%, đóng cửa ở mức 50.253,91 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,3%, đóng cửa ở mức 25.858,89 điểm. Chỉ số Composite tại Thượng Hải tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 3.888,60 điểm. Các thị trường chứng khoán Singapore, Wellington, Đài Bắc (Trung Quốc), Manila, Mumbai và Bangkok cũng đều tăng điểm, trong khi Sydney, Seoul và Jakarta đi xuống.

Các nhà giao dịch đã tận dụng kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Mỹ để tạm ngừng giao dịch và đánh giá lại đợt phục hồi mạnh mẽ sau đợt giảm vào tháng 11/2025, vốn bị tác động bởi nỗi lo về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù vẫn còn tranh cãi về việc liệu ngành công nghệ có đang bị định giá quá cao hay không, nhưng điểm nhấn trong tuần qua là khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Một loạt quan chức cấp cao của Fed đã lên tiếng ủng hộ việc giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp, với lý do chủ yếu là lo ngại tình trạng suy yếu của thị trường lao động vượt xa mức lạm phát hiện tại.

Lúc này, sự chú ý của thị trường đã chuyển sang các số liệu kinh tế dự kiến công bố trong tuần tới, vì chúng có thể tác động đến quyết định cuối cùng của Fed. Các số liệu này bao gồm tỷ lệ tuyển dụng khu vực tư nhân, hoạt động trong ngành dịch vụ và chi tiêu tiêu dùng cá nhân - chỉ số mà Fed ưu tiên để đo lạm phát.

Thị trường nhận thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025 là khoảng 85% và ba lần cắt giảm nữa vào năm 2026.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 28/11 chỉ số VN-Index tăng 6,67 điểm (0,40%) lên 1.690,99 điểm, HNX-Index giảm 1,52 điểm (0,58%) xuống 259,91 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.