Chứng khoán châu Á giảm điểm trước thềm đàm phán Mỹ - Trung

Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống trong phiên chiều 29/7, khi giới đầu tư thận trọng theo dõi những diễn biến xung quanh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thượng Hải trong tuần này.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc đàm phán lần này dự kiến sẽ kéo dài trong hai ngày 30-31/7 với phái đoàn Mỹ do Đại diện Thương mại Nhà Trắng Robert Lighthizer dẫn đầu. Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng cuộc đàm phán sẽ tiến gần hơn tới một giải pháp cho cuộc thương chiến kéo dài suốt hơn một năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều này đã ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư tại khu vực.

Khép lại phiên này tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) chỉ số Nikkei giảm 0,19% (41,35 điểm) xuống 21.616,8 điểm khi các nhà đầu tư “án binh” chờ đợi cuộc họp sắp tới trong tuần này của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bên cạnh những diễn biến về đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc kéo dài chuỗi giảm điểm sang phiên thứ tư liên tiếp và rơi xuống mức thấp nhất của hai tháng khi một loạt những yếu tố rủi ro ảnh hưởng tới nhà đầu tư, bao gồm tình hình căng thẳng thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa nước này và Nhật Bản. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul phiên này giảm 1,78% (36,78 điểm) xuống còn 2.029,48 điểm – mức thấp nhất kể từ ngày 29/5 tới nay.

Còn tại Trung Quốc, chứng khoán Hong Kong nằm trong nhóm giảm điểm mạnh nhất phiên này tại khu vực châu Á khi chỉ số Hang Seng để mất 1,03% (291,33 điểm) xuống 28.106,41 điểm. Những cuộc biểu tình quá khích bùng phát hồi cuối tuần trước đã khiến tình hình chính trị tại đây càng bất ổn hơn, qua đó ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh cũng như thị trường tài chính của Hong Kong. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải phiên này cũng để mất 0,12% (3,53 điểm) xuống 2.941,01 điểm.

Giới chuyên gia nhận định rằng tình hình bất ổn leo thang do các cuộc biểu tình cuối tuần qua tại Hong Kong là một yếu tố khá tiêu cực có thể ảnh hưởng tới rủi ro tổng thể của đàm phán Mỹ - Trung. 

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/7, VN – Index tăng 4,59 điểm lên 997,94 điểm. Khối lượng giao dịch gần 178 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 3.553 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 193 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 1,12 điểm xuống 105,29 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 27,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 355 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 81 mã giảm giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 (30 cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất lên thị trường chứng khoán Việt Nam) có tới 16 mã giảm giá, trong khi chỉ có 12 mã tăng giá. Tuy nhiên, các mã tăng giá có vốn hóa rất lớn, cũng giúp chỉ số VN30 kết phiên trong sắc xanh và VN – Index cũng có dịp tiến về sát mốc 1.000 điểm.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.