Chứng khoán ngày 15/7: Giao dịch ảm đạm, thị trường giảm điểm

Nhà đầu tư nội và nhà đầu tư nước ngoài đều giao dịch thận trọng khiến thanh khoản thấp và các chỉ số kết phiên trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/7, VN - Index giảm 2,87 điểm xuống 972,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 150,55 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 3.567,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 148 mã tăng giá, 63 mã đứng giá, 148 mã giảm giá.

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại sàn giao dịch BVSC. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

HNX - Index giảm 0,24 điểm xuống 105,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 23,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 3.47,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 72 mã giảm giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 14 mã tăng và 14 mã giảm, 2 mã đứng ở mức giá tham chiếu. Các mã giảm giá mạnh là HPG giảm 2,1%, MSN giảm 2%, SAB giảm 2,4%, ROS giảm 1,8%, NVL giảm 1,3%.

Bên cạnh đó, các mã vốn hóa lớn nhất thị trường như VIC giảm tới 1,6%, VHM giảm 1,3%. Các mã VNM, VJC cũng đều kết phiên trong sắc đỏ đã gây áp lực lớn lên chỉ số.

Ở chiều tăng giá, có các mã đáng chú ý như: GMD tăng 1,3%, VRE tăng 1%, PNJ tăng 1,1%, MWG tăng 3,2%, REE tăng 0,9%.

Thị trường cũng được nâng đỡ bởi các mã vốn hóa lớn thuộc ngành ngân hàng như TCB tăng tới 2,2%, VCB tăng 1,8%, EIB tăng 0,3%, VPB tăng 0,5%. Bên cạnh đó, VIB tăng tới 4,6%, TPB tăng 0,7%, NVB tăng 1,2%, MBB tăng 0,5%, CTG tăng 0,2%.

Các mã ngân hàng ở chiều giảm giá là KLB giảm 3,9%, LPB giảm 1,2%. Các mã HDB, STB, BID và ACB giảm nhẹ.

Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Theo đó, ở chiều tăng giá có GAS, PLX, PVC, TDG, trong khi ở chiều giảm giá có BSR, POW, PVD, PVB.

Không chỉ khối nội thận trọng trong giao dịch, khối ngoại cũng giao dịch rất ảm đạm.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng tới trên 1,78 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 251,49 triệu đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh nhất mã MSN (hơn 30,5 tỷ đồng), tiếp đến là VNM (trên 23,5 tỷ đồng), trong khi mua ròng mạnh mã VCB (hơn 47,49 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 129.605 cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 3,46 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng mạnh nhất mã PVS (hơn 2 tỷ đồng).

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 47.584 cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 3,46 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng mạnh nhất mã VTP (hơn 3 tỷ đồng), tiếp đến là LPB (hơn 1,55 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh nhất mã BSR (hơn 2,3 tỷ đồng).

Các thị trường chứng khoán châu Á có diễn biến trái ngược nhau trong phiên giao dịch chiều 15/7,  khi giới đầu tư cân nhắc những tác động từ số liệu kinh tế không mấy lạc quan của Trung Quốc.

Phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,29% (83,26 điểm) lên 28.554,88 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng tăng 0,4% (11,64 điểm) lên 2.942,19 điểm. Chứng khoán Jakarta, Manila và Đài Bắc (Trung Quốc) cũng đều đi lên.

Chỉ số Kospi tại Seoul phiên này giảm 0,2% (4,18 điểm) xuống khép phiên ở mức 1.082,48 điểm. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ phiên này.

Còn tại thị trường chứng khoán châu Âu, mở cửa phiên ngày 15/7, các chỉ số chính đều tăng điểm dù phải đón nhận số liệu không mấy lạc quan về tình hình tăng trưởng của Trung Quốc.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,2% lên 7.521,51 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,8% lên 12.425,87 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,4% lên 5.597,17 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.