Chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh phiên đầu tuần

Các thị trường chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên sáng 15/12, do tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước các tài sản rủi ro, khi bước vào một tuần mới với các quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương và các số liệu kinh tế được công bố.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,6%, trong đó giảm mạnh nhất là thị trường Hàn Quốc. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2,7%, trong khi đây là một trong những thị trường tăng điểm mạnh nhất trong năm nay. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,62%, xuống 3.865,4 điểm.

Ông Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty môi giới Pepperstone Group Ltd ở Melbourne, cho biết nhiều công ty chuẩn bị đóng sổ sách và kết thúc năm 2025. Điều kiện thanh khoản trong tuần này có thể sẽ giảm sút so với thông thường, nhưng vẫn đủ để các giao dịch diễn ra mà không làm giá cả biến động quá mức. Tuy nhiên, thị trường có thể chứng kiến tình trạng giảm sút mạnh về thanh khoản vào tuần tới.

Trong số các ngân hàng trung ương sẽ họp trong tuần này, Ngân hàng trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, lên 0,75%, trong khi Ngân hàng trung ương Anh cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3,75%. Ngân hàng Trung ương châu Âu được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất, cùng với ngân hàng trung ương Thụy Điển Riksbank và ngân hàng trung ương Na Uy Norges Bank.

Các nhà đầu tư cũng sẽ đánh giá một loạt số liệu kinh tế đã bị trì hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa, trong đó có báo cáo việc làm tháng 11/2025 và chỉ số giá tiêu dùng.

Tại thị trường trong nước, sáng 15/12, chỉ số VN-Index tăng 2,65 điểm, hay 0,16%, lên 1.649,54 điểm; HNX-Index tăng 0,86 điểm, hay 0,34%, lên 250,95 điểm.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.