Chứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại căng thẳng thương mại

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều 25/2 do lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung trỗi dậy.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là công nghệ.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 1,4% xuống 38.237,79 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,3% xuống 23.034,02 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,8% xuống 3.346,04 điểm. Thị trường chứng khoán Sydney, Wellington, Manila, Bangkok, Singapore và Jakarta cũng đang trong xu hướng đi xuống. 

Thông báo của ông Trump được đưa ra sau khi ông ký một bản ghi nhớ kêu gọi hạn chế các khoản đầu tư của Trung Quốc vào những lĩnh vực bao gồm công nghệ, cơ sở hạ tầng quan trọng, y tế và năng lượng.

Bản ghi nhớ yêu cầu Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) hạn chế đầu tư từ Trung Quốc vào công nghệ, năng lượng và các lĩnh vực chiến lược khác của Mỹ. Nhà Trắng cho biết động thái này nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Mỹ, đồng thời bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia.

Theo các chuyên gia, những diễn biến này đã làm gia tăng bất đồng giữa các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới và tăng thêm lo ngại về khả năng xảy ra cuộc chiến thương mại trong bối cảnh triển vọng toàn cầu ngày càng bất ổn.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 25/2, VN-Index giảm 1,40 điểm (0,11%), về mức 1.303,16 điểm, HNX-Index đóng cửa tại mức 238,31 điểm, giảm 0,18 điểm (0,07%).

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.