Chứng khoán châu Á đi ngược Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch 20/2, do lo ngại rằng chính sách thuế quan và nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm gia tăng lạm phát.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Đà giảm này diễn ra bất chấp việc Phố Wall vừa có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, với các chỉ số chính tiếp tục lập đỉnh mới.

Biên bản cuộc họp tháng 1/2025 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các quan chức ngân hàng trung ương này không có kế hoạch cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, sau khi đã hạ lãi suất ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân là lo ngại về tác động của chính sách của Tổng thống Trump đối với nền kinh tế. Biên bản nêu rõ: "Các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng rằng với chính sách tiền tệ phù hợp, lạm phát sẽ tiếp tục tiến gần mục tiêu 2%, dù tiến trình này có thể không đồng đều". 

Dù không trực tiếp nhắc đến ông Trump, biên bản cũng cho thấy quan chức Fed lo ngại rằng "những thay đổi tiềm tàng trong chính sách thương mại và nhập cư" có thể khiến quá trình kiềm chế lạm phát trở nên khó khăn hơn. Trước đó, một số nhà kinh tế cảnh báo rằng cam kết của ông Trump trong việc tăng thuế với các đối tác thương mại, đồng thời cắt giảm thuế, quy định và kiểm soát nhập cư, có thể khiến lạm phát tăng vọt.

Biên bản cũng đề cập đến vấn đề trần nợ công của Mỹ, cho thấy các quan chức Fed ý thức được rằng cần nâng trần nợ để tránh nguy cơ Chính phủ vỡ nợ, điều có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 486,57 điểm, tương đương 1,24%, xuống 38.678,04 điểm. Thị trường chịu áp lực đi xuống bởi đồng yen mạnh lên, phá vỡ mốc 150 yen/USD khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Còn tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng điểm liên tiếp sau những bình luận của ông Trump về thuế quan và lập trường thận trọng của Fed về việc cắt giảm lãi suất. Chốt phiên, chỉ số này giảm 17,46 điểm, tương đương 0,65%, đóng cửa ở mức 2.654,06 điểm.

Tại Trung Quốc, “sắc đỏ” cũng thống lĩnh hai sàn giao dịch chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong. Chỉ số Hang Seng, vốn đã tăng khoảng 15% từ đầu năm, giảm hơn 1% do đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ chững lại.

Còn chỉ số Shanghai của Thượng Hải thu hẹp đà giảm và đóng cửa đi ngang sau khi ông Trump gợi ý rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc là "có thể xảy ra". Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng giảm 1,3%, xuống 22.646,51 điểm, chỉ số Shanghai Composite đi ngang, ở mức 3.350,78 điểm. 

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch 20/2, VN-Index tăng 4,42 điểm lên 1.292,98 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,23 điểm lên 238,02 điểm.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.