Chứng khoán châu Á giảm điểm do hoạt động bán tháo trong chiều 29/6

Chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong chiều 29/6, khi lo ngại về một cuộc suy thoái theo sau các đợt tăng lãi suất mạnh đã ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chứng khoán Hong Kong dẫn đầu làn sóng giảm điểm trên thị trường châu Á trong phiên này, với chỉ số Hang Seng giảm 1,88% (tương đương 422,08 điểm) xuống 21.996,89 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng giảm 1,40% (47,69 điểm) xuống 3.361,52 điểm.

Chứng khoán Nhật Bản dứt chuỗi bốn ngày tăng điểm liên tiếp trong phiên này, sau khi báo cáo niềm tin người tiêu dùng ảm đạm của Mỹ đã khiến Phố Wall giảm trong phiên trước đó. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo mất 0,91% (244,87 điểm) xuống 26.804,60 điểm.

Tương tự, chứng khoán Hàn Quốc ngừng chuỗi ba ngày tăng điểm trong phiên 29/6, khi các nhà đầu tư ngày một lo sợ trước viễn cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Chỉ số Kospi tại Seoul giảm 1,82% (44,1 điểm) và đóng cửa ở mức 2.377,99 điểm.

Các thị trường Sydney, Mumbai, Manila, Taipei, Jakarta, Bangkok và Wellington cũng chìm trong sắc đỏ.

Tình trạng bán tháo ồ ạt diễn ra sau khi chứng khoán thế giới tăng trong hơn một tuần qua. Các nhà đầu tư trước đó đã hy vọng rằng, bất kỳ dấu hiệu kinh tế yếu đi nào cũng có thể khiến các ngân hàng trung ương làm chậm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Sự biến động trên các sàn giao dịch cho thấy các nhà đầu tư khó định hướng ra sao, giữa lúc các nhà hoạch định chính sách tài chính vật lộn tìm kiếm sự cân bằng giữa việc kiềm chế giá và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, một phần yếu tố khiến thị trường bất an là do cảm giác lạm phát sẽ kéo dài. Điều đó cho thấy người tiêu dùng không chắc chắn rằng những nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để kiềm chế lạm phát có hiệu quả.

Các quan chức hàng đầu của Fed hôm 28/6 đã cố gắng “nói giảm nói tránh” về khả năng xảy ra suy thoái. Các chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco và New York đều bày tỏ lạc quan rằng kinh tế Mỹ có thể đạt được kịch bản “hạ cánh mềm”.

Nhưng các nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ khả năng trên. Chuyên gia Sim Moh Siong tại Ngân hàng Singapore nói rằng kỳ vọng của người tiêu dùng Mỹ xuống thấp cho thấy nguy cơ tăng trưởng kinh tế nước này sẽ yếu hơn trong nửa sau năm 2022, cũng như nguy cơ suy thoái ngày càng tăng vào cuối năm.

Chia sẻ nhận định trên, nhà kinh tế trưởng Dana Peterson của tổ chức nghiên cứu Conference Board cảnh báo Mỹ có thể sẽ rơi vào suy thoái kinh tế vào cuối năm 2022.

Tin tức này làm lu mờ một động thái bất ngờ của Trung Quốc trong việc cắt giảm thời gian cách ly đối với du khách quốc tế, vốn làm dấy lên hy vọng về việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19 hơn nữa và từ đó cho phép nền kinh tế khổng lồ này phục hồi nhanh hơn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/6, chỉ số VN - Index hầu như không đổi ở mức 1.218,09 điểm. HNX - Index để mất 1,52 điểm (0,54%) xuống 283,35 điểm.

H.Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.