Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm phiên chiều 19/5

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên chiều 19/5, nhờ những thông tin lạc quan về một loại vắc-xin chống COVID-19, bên cạnh việc chính phủ các nước nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp dụng trước đó để khống chế dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản ngày 7/4/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phiên này, chỉ số Nikkei-225 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,49% (299,72 điểm) lên khép phiên ở mức 20.433,45 điểm. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul (Hàn Quốc) cũng tăng 2,25% (43,5 điểm) lên 1.980,61 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng tăng của thị trường khu vực, chứng khoán Trung Quốc cũng đi lên khá mạnh mẽ trong phiên này. Kết thúc phiên 19/5, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong tăng 1,89% (453,36 điểm) lên 24.388,13 điểm. Chỉ số Shanghai Composite cũng tiến 0,81% (23,16 điểm) lên 1.898,58 điểm.

Các thị trường Sydney, Mumbai, Taipei, Singapore và Manila ghi thêm hơn 1%, trong khi Bangkok tiến hơn 2%. Chứng khoán Wellington, Jakarta, Kuala Lumpur cũng khép phiên trong sắc xanh.

Trong khi số ca nhiễm bệnh đang nhanh chóng tiệm cận ngưỡng 5 triệu ca, trong đó có hơn 300.000 ca tử vong, tốc độ lây lan của dịch COVID-19 đã chậm lại đủ để các chính phủ cho phép bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế sau nhiều tháng ngưng trệ.

Giới đầu tư đang chú ý đến sự trở lại từng bước của một số thị trường trọng điểm, trong đó những địa điểm du lịch lớn ở Italy và Hy Lạp mở cửa trở lại, giải bóng đá hàng đầu ở Đức tái khởi động và các nhà sản xuất ô tô lớn ở Detroit (Mỹ) nối lại sản xuất.

Nhưng tin tức có ảnh hưởng lớn nhất là việc công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ báo cáo kết quả "tích cực ban đầu" trong giai đoạn đầu thử nghiệm một loại vắc-xin phòng dịch COVID-19. Một số nhà phân tích đã tỏ ra lạc quan trước thông tin này và nhận định nếu mọi việc suôn sẻ, vắc-xin trên có thể được sử dụng vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, thị trường cũng phản ứng lạc quan với đề xuất của Pháp và Đức về một quỹ trị giá 500 tỷ euro (542 tỷ USD) để tài trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU). Dự kiến, khoản tài chính trên sẽ được dành cho các khu vực và lĩnh vực bị ảnh hưởng xấu nhất bởi dịch bệnh trong khối.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/5, chỉ số VN - Index tăng 8,91 điểm (1,06%) lên 845,92 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 385 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 8.060,628 tỷ đồng. Toàn sàn có 231 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 135 mã giảm giá.

Chỉ số HNX - Index phiên này tăng  0,29 điểm (0,27%) lên 108,83 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 61 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 622,798 tỷ đồng. Toàn sàn có 81 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 81 mã giảm giá.

H.Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.