Chứng khoán châu Âu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/5

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt ở châu Âu đã đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch mở cửa ngày 18/5, trong bối cảnh nhiều nước bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt để ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo đó tâm lý của các nhà đầu tư được giải tỏa phần nào.  
Chú thích ảnh
 Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức ngày 2/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, vào thời điểm mở cửa sàn giao dịch, chỉ số FTSE 100 trên thị trường London (Anh) tăng 2,4% so với chốt phiên giao dịch ngày 15/5 và hiện ở mức 5.938,55 điểm. Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), chỉ số DAX 30 trên thị trường Frankfurt (Đức) cũng tăng 2,5% lên 10.721,84 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 trên thị trường Paris (Pháp) tăng 2,1% lên 4.368,97 điểm.

Các chỉ số chứng khoán của châu Á cũng ghi nhận sự hứng khởi nhờ tâm lý phấn chấn của các nhà đầu tư sau khi nhiều nước nới lỏng lệnh phong tỏa, đánh dấu sự hồi phục của nền kinh tế vốn chịu thiệt hại nặng nề do cuộc khủng hoảng COVID-19 này. Các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn, bất chấp cảnh báo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhấn mạnh nền kinh tế thế giới chưa thể hồi phục hoàn toàn cho tới năm sau.

Chuyên gia phân tích Naeem Aslam tại công ty giao dịch AvaTrade nhận định thị trường chứng khoán châu Âu sẽ trở nên sôi động hơn do các nhà đầu tư tại khu vực này được tiếp thêm động lực từ thị trường châu Á. Theo chuyên gia này, thị trường Mỹ cũng đã có những dấu hiệu tích cực nhờ động lực trên và các chỉ số chứng khoán lớn tại nước này sẽ phần nào bù đắp được những tổn thất tuần trước.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.