Chứng khoán châu Á đỏ sàn sau đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung không đạt kết quả cuối tuần qua đã phủ bóng đen lên thị trường chứng khoán châu Á. Kết thúc ngày giao dịch 13/5, các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Á đều đi xuống.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 7/5/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite giảm 1,2% xuống 2.903,71 điểm. Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei giảm 0,72% - tương đương với 153,64 điểm - xuống còn 21.191,28 điểm. Trong khi đó, chỉ số Topix cũng giảm 0,53% xuống còn 1.541,14 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 ở thị trường chứng khoán Sydney (Australia) giảm 22,90 điểm (0,36%) xuống 6.288,00 điểm. Chỉ số Korea Composite giảm 16,24 điểm (0,77%) xuống 2.091,80 điểm.

Mỹ và Trung Quốc đang sa vào cuộc chiến thương mại kéo dài hơn 8 tháng qua. Cuộc đàm phán được cho là đang đi tới hồi kết, bất ngờ trở lại vạch xuất phát khi Bắc Kinh điều chỉnh một số điều khoản và muốn đàm phán lại. Vòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa Mỹ-Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 9 và 10/5 tại Washington kết thúc mà không đạt được kết quả, căng thẳng càng gia tăng sau khi

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh áp mức thuế mới, theo đó tăng mức thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD từ ngày 10/5, đúng thời điểm hai bên đang tiến hành đàm phán.

Ông chủ Nhà Trắng thậm chí còn đe dọa áp thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị khoảng 325 tỷ USD, bất chấp những cảnh báo của giới chuyên gia cũng như các đồng minh trong đảng Cộng hòa rằng mức thuế mới có thể khiến Trung Quốc đáp trả và đẩy cuộc chiến thương mại tưởng như sắp kết thúc này leo thang trở lại.

Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi thận trọng những diễn biến mới nhất về thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau vào tháng 6 tới bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát  triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.