Chứng khoán toàn cầu nhuộm sắc đỏ

Phiên giao dịch ngày 9/5, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống, giữa bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung lại nóng lên và giới đầu tư dồn sự chú ý vào diễn biến các cuộc đàm phán thương mại giữa hai cường quốc này.

Kết thúc phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,5%, xuống 25.828,36 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 0,3%, xuống 2.870,72 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,4%, xuống 7.910,59 điểm.

Sau khi xác lập các mức cao kỷ lục mới hồi tuần trước, Phố Wall đã thoái trào khi bước sang tuần này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao Trung Quốc liên tiếp đưa ra những lời đe dọa lẫn nhau trong vấn đề thuế quan, đẩy lùi cơ hội tiến tới một thỏa thuận lớn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước thời điểm Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tới Washington để tham gia vòng đàm phán thương mại cấp cao Trung - Mỹ mới, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nếu Mỹ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ từ ngày 10/5 như tuyên bố của Tổng thống Mỹ trên Twitter, Trung Quốc “đành phải đưa ra biện pháp trả đũa cần thiết”.    
Tuy nhiên, đà giảm của các chỉ số chứng khoán đã thu hẹp về cuối phiên sau khi Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vẫn có thể đạt được, dù cho ông vẫn sẽ hài lòng nếu áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 10/5.

Không nằm ngoài xu hướng trên, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng nhuộm sắc đỏ do sức ép từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Khép lại phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 hạ 0,9%, xuống 7.207,41 điểm. Tại thị trường Frankfurt, chỉ số DAX 30 mất 1,7%, xuống 11.973,92 điểm. Còn tại Paris, chỉ số CAC 40 giảm 1,9%, xuống 5.313,16 điểm.

Minh Trang/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.