Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên chiều 14/12

Trong phiên giao dịch chiều 14/12, các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều giữa bối cảnh các nhà đầu tư hy vọng Mỹ có thể đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới và đồng bảng Anh tăng nhẹ khi các cuộc đàm phán cuối cùng giữa Anh - EU đang diễn ra. 
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản ngày 11/9/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 79,92 điểm (0,3%), lên 26.732,44 điểm, sau khi cuộc khảo sát niềm tin doanh nghiệp của Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho thấy sự cải thiện trong quý thứ hai liên tiếp.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi giảm điểm do các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với các đợt bùng phát dịch COVID-19 mới tại nước này và đồng won yếu đi so với đồng USD. Chốt phiên, chỉ số Kospi giảm 7,86 điểm (0,28%), đóng phiên ở mức 2.762,2 điểm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Australia tăng điểm vào lúc đóng cửa sau khi đi xuống trước đó trong phiên giao dịch này. Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 17,60 điểm (0,27%) lên 6.660,20 điểm.

Tại thị trường Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại biến động ngược chiều. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 116,35 điểm (0,44%), xuống 26.389,52 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải lại tăng 21,93 điểm (0,66%) lên 3.369,12 điểm.

Các bước tiến bộ về vắc-xin phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã thúc đẩy các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư tài sản rủi ro hơn, với những lô vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên được nhanh chóng vận chuyển trên khắp nước Mỹ, như một phần của sứ mệnh lịch sử để tiêm chủng cho hơn 100 triệu người vào cuối tháng Ba năm 2021.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên chiều ngày 14/12, chỉ số VN-Index tăng 18,13 điểm (1,73%) lên 1.064,09 điểm trong khi chỉ số HNX-Index tăng 3,42 điểm (2,11%) lên 165,74 điểm.

Q.Chung  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.