Chứng khoán châu Á phiên 30/11 đi xuống

Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống phiên chiều ngày 30/11 trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi số ca lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp COVID-19 tăng cao, dù thị trường Phố Wall kết thúc cuối tuần qua ở mức cao kỷ lục nhờ kỳ vọng về vắc-xin phòng ngừa COVID-19 cũng như các biện pháp cứu trợ cho nền kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 211,09 điểm (0,79%) xuống 26.433,62 điểm.

Chú thích ảnh
Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu đà tăng điểm khi chốt phiên ngày 3/11/2020, chỉ số Hang Seng (trên bảng điện tử) tăng 2% lên mức 24.939,73 điểm. Ảnh: Economic Times/TTXVN

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi cũng giảm 42,11 điểm (1,6%), xuống 2.591,34 điểm sau khi tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên trước đó. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Australia cũng giảm điểm trong phiên nay sau khi phục hồi tăng điểm trước đó trong phiên này. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường chứng khoán Sydney giảm 83,30 điểm (1,26%) xuống 6.517,80 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đều đi xuống bởi số ca mắc COVID-19 tăng cao. Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt giảm 553,19 điểm (2,06%) và 16,55 điểm (0,49%), xuống 26.341,49 điểm và 3.391,76 điểm.

Trưởng bộ phận thị trường của Axi Stephen Innes cho rằng bất chấp diễn biến của thị trường, các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi vắc-xin ngừa COVID-19 hiệu quả được sản xuất đại trà và tiêm phòng cho người dân để hoạt động kinh doanh dần trở lại bình thường.

Một thông tin kinh tế khích lệ đến từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) đối với lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế nước này đang tiếp tục phục hồi với lĩnh vực sản xuất đang tăng trưởng.

Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới, bao gồm Mỹ và châu Âu đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với hoạt động kinh doanh và số ca lây nhiễm COVID-19 mới tăng cao. Những lo lắng về dịch bệnh cũng đang gia tăng ở châu Á, bao gồm cả tại Nhật Bản và Hàn Quốc, về khả năng lây lan nhanh của một làn sóng dịch COVID-19 khác.Theo số liệu thu thập của Đại học Johns Hopkins, đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu đã khiến 1,4 triệu người tử vong.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, chỉ số VN - Index giảm 7,14 điểm (0,71%) xuống 1.003,08 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,46 điểm (0,31%) xuống 147,70 điểm.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.