Chứng khoán châu Á diễn biến ngược chiều trước rủi ro chính sách tại Mỹ

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 22/4, khi xuất hiện thêm lo ngại về bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữa lúc chiến dịch áp thuế của Mỹ vẫn gây xáo trộn trên các sàn giao dịch toàn cầu.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 5/8/2024. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trên thị trường chứng khoán Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,2% xuống 34.220,60 điểm khi đóng cửa. 

Ngược lại tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,8% lên 21.562,32 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng tăng 0,3% và đóng cửa ở mức 3.299,76 điểm.  

Các thị trường Sydney, Seoul, Wellington, Manila và Bangkok đều giảm điểm, trong khi Singapore, Mumbai và Jakarta lại tăng điểm.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã "phàn nàn" về Chủ tịch Fed Jerome Powell sau khi ông Powell cảnh báo các mức thuế quan có thể khiến lạm phát bùng phát trở lại.

Các nhà đầu tư Phố Wall hoảng loạn một lần nữa bán tháo các tài sản của Mỹ, khiến cả ba chỉ số chính đều kết thúc phiên giao dịch ngày 21/4 giảm khoảng 2,5%.

Ông Tapas Strickland thuộc ngân hàng National Australia Bank (NAB) nhận định dù Tổng thống Trump có đủ khả năng pháp lý và sẵn sàng có hành động đối với Fed hay không, cuộc đấu khẩu này cho thấy rủi ro chính sách rất thực tế đối với các nhà đầu tư.

Các nhà phân tích cảnh báo về một đợt bán tháo khác nếu ông Trump cố gắng sa thải người đứng đầu Fed, một động thái mà nhiều người cho rằng có thể gây ra khủng hoảng niềm tin vào nền kinh tế Mỹ.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4, chỉ số VN-Index giảm 9,94 điểm (0,82%) xuống 1.197,13 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 3,76 điểm (1,78%) xuống 207,71 điểm.

Hương Thủy/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.