Chứng khoán châu Á chiều 7/9 phần lớn tăng điểm

Nhiều thị trường chứng khoán ở khu vực châu Á tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch chiều 7/9, kéo dài đà tăng gần đây khi giới đầu tư lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng cao cũng như lo ngại đà phục hồi kinh tế chậm lại.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/9/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) đã tăng 0,9% lên 29.916,14 điểm. Còn tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,73% lên 26.353,63 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,51% lên 3.676,59 điểm.

Chứng khoán Bangkok, Singapore, Sydney, Wellington và Mumbai đều tăng điểm. Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Đài Bắc, Manila và Seoul đi xuống.

Đà phục hồi vào đầu năm nay đã kết thúc trong những tháng gần đây khi biến thể Delta của dịch COVID-19 khiến số ca lây nhiễm tăng vọt trên thế giới, qua đó làm người tiêu dùng giảm chi tiêu và buộc nhiều quốc gia phải áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Tuy nhiên, một số thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận các kỷ lục mới hoặc mức cao nhất trong nhiều năm qua nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương tiếp tục được thực hiện. 

Báo cáo việc làm được theo dõi sát sao của Mỹ, công bố cuối tuần qua, cho thấy nền kinh tế nước này đã tạo ra ít việc làm nhất trong vòng bảy tháng qua. Thông tin này đã tác động tới thị trường vì đồng nghĩa với kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không thể diễn ra như kỳ vọng trong tháng Chín, mà chỉ có thể bắt đầu từ tháng 11/2021 hoặc tháng 12/2021.

Trong khi đó, vào lúc đóng cửa phiên 7/9, tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index giảm 0,33% xuống 1.341,90 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,25% lên 346,48 điểm.

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.