Chứng khoán châu Á chiều 15/11 hầu hết đi lên

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch chiều 15/11, theo chân đà tăng gần đây của Phố Wall, mặc dù lo ngại về lạm phát tiếp tục đè nặng lên tâm lý giới đầu tư.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù sự lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn, song đà tăng giá cả hàng hóa chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua đang khiến các nhà đầu tư ngày càng lo lắng rằng các ngân hàng trung ương sẽ phải đẩy sớm hơn và mạnh hơn dự kiến việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Dữ liệu hồi tuần trước cho thấy, tâm lý người tiêu dùng hiện đang ở mức thấp nhất trong 10 năm, gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải vào cuộc. Tuy nhiên, hiện tại các quan chức của ngân hàng này vẫn duy trì quan điểm rằng lạm phát tăng đột biến sẽ chỉ là tạm thời và nó sẽ giảm dần khi các vấn đề của chuỗi cung ứng được giải quyết.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 166,83 điểm (0,56%), lên 29.776,80 điểm, khi giới đầu tư phớt lờ báo cáo cho hay kinh tế Nhật Bản suy giảm mạnh hơn dự kiến trong quý III/2021. Cụ thể, theo số liệu sơ bộ, kinh tế Nhật Bản trong quý vừa qua giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi dự báo được đưa ra là giảm 0,8%. Đồng USD phiên này đứng ở mức 113,80 yen đổi 1 USD, so với mức 113,85 yen đổi 1 USD vào phiên cuối tuần trước.

Tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI chỉ cách ngưỡng quan trọng 3.000 điểm trong gang tấc khi tăng 30,72 điểm (1,03%), lên 2.999,52 điểm, dẫn dắt bởi lực mua mạnh của các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 24,7 điểm (0,33%), lên 7.467,70 điểm.

Các thị trường chứng khoán khác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng đều ghi nhận mức tăng trong phiên giao dịch đầu tuần này gồm thị trường Singapore, Mumbai (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan). Tuy nhiên, thị trường Manila của Phillipine và Jakarta của Indonesia lại hạ điểm.

Khép lại phiên này, tại thị trường Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong biến động ngược chiều nhau. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong nối dài đà tăng từ tuần trước, nhờ xu hướng tích cực của Phố Wall và báo cáo cho hay doanh số bán lẻ tại Trung Quốc tăng mạnh hơn dự kiến vào tháng trước. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải hạ 5,8 điểm (0,16%), xuống 3.533,30 điểm.

Tại thị trường trong nước, trong phiên giao dịch chiều 15/11, chỉ số VN - Index tăng 3,2 điểm (0,22%) lên 1.476,57 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX - Index tăng 2,56 điểm (0,6%) lên 444,28 điểm.

Minh Trang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.