Chứng khoán châu Á phiên 5/11 phần lớn giảm điểm

Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 5/11 giữa bối cảnh giới đầu tư ngóng chờ số liệu việc làm của Mỹ cũng như đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi phải đối mặt với lạm phát gia tăng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Economic Times/TTXVN

Phiên này, chứng khoán Tokyo giảm điểm khi giới đầu tư lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc khi doanh nghiệp bất động sản của nước này Kaisa Group Holdings Ltd. ngừng giao dịch niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) do nợ quá hạn, tiếp nối sau vụ ngừng giao dịch của cổ phiếu Evergrande Group trước đó.

Chốt phiên 5/11, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,6% xuống 25.611,57 điểm.

Thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm mạnh ngày 5/11 trong bối cảnh giới đầu tư ngóng chờ số liệu việc làm của Mỹ (dự kiến công bố cuối ngày) và thời hạn tập đoàn phát triển bất động sản Evergrande chi trả lợi tức. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,4%, xuống 24.870,51 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải (Trung Quốc) cũng giảm 1%, xuống 3.491,57 điểm.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đóng cửa phiên 5/11 giảm nhẹ so với phiên trước đó, với chỉ số Kospi tại thị trường Seoul giảm 0,47%, xuống mức 2.969,27 điểm.

Các thị trường Bangkok và Jakarta cũng giảm trong phiên này. Trong khi đó, thị trường chứng khoán tại Sydney, Singapore và Wellington tăng điểm.

Trước đó, các thị trường chứng khoán trên thế giới đã có một phiên tăng điểm mạnh trong ngày 4/11 sau khi Fed công bố kế hoạch cắt giảm chương trình mua trái phiếu vốn cung cấp sự hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19. Động thái của Fed tiếp nối xu hướng cắt giảm các biện pháp kích thích kinh tế của nhiều nước khác. 

Tuy nhiên, quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh (BoE) ngày 4/11 khiến giới đầu tư bất ngờ bởi khi những bình luận gần đây của Thống đốc BoE Andrew Bailey dự báo khả năng ngân hàng này sẽ tăng lãi suất.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 5/11, chỉ số VN - Index tăng 0,56%, lên 1.456,51 điểm. Còn chỉ số HNX - Index tăng 1,2%, lên 427,64 điểm.

Hà Chung/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.