Chứng khoán châu Á bứt phá sau tín hiệu mới từ Tổng thống Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm theo phố Wall trong phiên ngày 23/4 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có ý định sa thải người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các mức thuế cao áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ được cắt giảm đáng kể.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/4/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1,7% lên 34.808,80 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng tăng 1,7% lên 21.928,58 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite giảm 0,1% xuống 3.295,44 điểm.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 1,6% lên 7.943 điểm, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,2% lên 2.515,19 điểm.

Chứng khoán Sydney và Wellington đều tăng hơn 1%, trong khi chứng khoán Đài Bắc tăng vọt hơn 3%. Chứng khoán Singapore và Jakarta cũng tăng điểm.

Thị trường toàn cầu, vốn đã chao đảo vì cuộc chiến thương mại, càng thêm biến động vào đầu tuần này trước những lo ngại rằng Tổng thống Mỹ đang tìm cách cách chức Chủ tịch Fed Jerome Powell do ông không cắt giảm lãi suất.

Giới quan sát cảnh báo động thái như vậy sẽ giáng một đòn mạnh vào sự độc lập của Fed và gây ra khủng hoảng niềm tin vào nền kinh tế hàng đầu thế giới, có thể châm ngòi cho một đợt bán tháo tài sản Mỹ và một cuộc khủng hoảng toàn cầu khác.

Tuy nhiên, vào ngày 22/4, ông Trump đã xoa dịu thị trường khi nói rằng ông không có ý định sa thải ông Powell.

Mỹ đã áp thuế lên tới 145% đối với một loạt sản phẩm từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc cũng đáp trả bằng mức thuế 125% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên, ngày 22/4, ông Trump đã thừa nhận mức thuế của Mỹ đang ở mức “rất cao” và sẽ giảm đáng kể thuế quan này.

Trước đó, phát biểu tại một sự kiện ở Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ kỳ vọng căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm hạ nhiệt.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho một thỏa thuận thuế quan với Trung Quốc và mọi việc đang đi đúng hướng.

Các nhà đầu tư dường như không bị ảnh hưởng bởi quyết định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khi cắt giảm 0,5 điểm phần trăm trong dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn 2,8% trong năm 2025, với lý do tác động từ các chính sách thuế quan của ông Trump.

Tại thị trường Việt Nam, khoảng 11 giờ 20 phút, chỉ số VN-Index tăng 10 điểm (0.84%) lên 1.207,14 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 2,63 điểm (1,27%) lên 210,35 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.