Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên chiều 8/12

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 8/12 do tâm lý nhà đầu tư lo ngại về suy thoái kinh tế của Mỹ và Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế phòng chống COVID-19.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong phiên này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,4% xuống 27.574,43 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 3,4% lên 19.450,23 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,1% xuống 3.197,35 điểm. Thị trường Sydney, Seoul, Bangkok và Jakarta cũng đều giảm điểm nhưng Singapore, Mumbai và Wellington tăng điểm. 

Những lo lắng về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm giảm bớt sự lạc quan trước việc Trung Quốc nới lỏng các chính sách hạn chế trong phòng dịch COVID-19. Ngày 7/12, Trung Quốc đã tuyên bố nới lỏng các hạn chế phòng dịch trên toàn quốc, bao gồm giảm các xét nghiệm PCR bắt buộc và cho phép cách ly tại nhà đối với một số trường hợp dương tính.

Các nhà giao dịch cũng đang tập trung vào việc Mỹ công bố các số liệu lạm phát quan trọng vào tuần tới và theo dõi Fed sẽ tổ chức cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm nay để họ đưa ra kế hoạch đầu tư trong năm 2023.

Tại thị trường trong nước chốt phiên giao dịch ngày 8/12, VN-Index tăng 9,51 điểm lên 1.050,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 917 triệu đơn vị, tương ứng hơn 15.450,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 334 mã tăng giá, 115 mã giảm giá và 34 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 5,44 điểm lên 215,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 107 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.456,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 138 mã tăng giá, 52 mã giảm giá và 42 mã đứng giá.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.