Lực cầu bật tăng, chứng khoán khởi sắc thêm gần 30 điểm

Sau liên tiếp hai phiên giảm, tạm dừng phiên sáng 8/12, VN-Index tăng 27,31 điểm (2,62%) lên 1.068,33 điểm. Tâm lý hưng phấn giúp thanh khoản cải thiện. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 9.000 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Đà tăng mạnh mẽ kéo dài trong buổi sáng đã khuyến khích hoạt động chốt lời. 

Toàn sàn HoSE ghi nhận 366 mã tăng, gấp hơn 5 lần so với 63 mã giảm và 47 mã đứng giá. Trong nhóm VN30 có 27 mã tăng, chỉ 3 mã giảm. Chỉ số VN30-Index tăng 32,54 điểm (3,11%) lên mức 1.080,12 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 5,56 điểm (2,65%) đạt 215,49 điểm; UPCom-Index tăng 1,04 điểm, đạt 71,49 điểm. 

Trong phiên sáng 8/12, nhóm bluechip vẫn là động lực chính giúp chỉ số VN-Index tăng. Các cổ phiếu ngân hàng như: TPB, MBB, STB, TCB, VPB, VIB có mức tăng tốt nhất, nhích từ 3,5% đến gần 5%, thậm chí có thời điểm TCB và STB tăng trần. 

Nhiều mã ngân hàng tăng đáng kể như: VPB +5,6% lên 17.100 đồng/cổ phiếu; LPB +5,4% lên 13.550 đồng/cổ phiếu; MBB +4,9% lên 18.150 đồng/cổ phiếu; SHB +4,8% lên 10.950 đồng/cổ phiếu; BID +4,7% lên 40.850 đồng/cổ phiếu; VIB +4,2% lên 21.300 đồng, các mã CTG, MSB, HDB, TPB, ACB tăng từ 3,1% lên 3,6%, VCB nhích nhẹ 1,5%.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.