Chứng khoán châu Á biến động trái chiều sau khi Mỹ hoãn áp thuế EU

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên sáng 26/5, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa cuộc chiến thương mại trở lại tâm điểm chú ý bằng việc đe dọa áp thuế cao với Liên minh Châu Âu (EU) rồi sau đó lại lùi thời hạn thực hiện.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/4/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngay khi thị trường có dấu hiệu ổn định sau đợt bán tháo vào tuần trước, Tổng thống Mỹ lại “khuấy đảo” thị trường bằng cách đe dọa áp thuế 50% với hàng hóa EU từ ngày 1/6, với lý do các cuộc đàm phán giữa hai bên "không đi đến đâu". Ông cũng cho biết sẽ áp thuế 25% với các nhà sản xuất điện thoại thông minh nếu họ không sản xuất tại Mỹ. Phiên trước, cả ba chỉ số chính của Phố Wall và hầu hết các thị trường châu Âu đều giảm điểm.

Tuy nhiên, thị trường châu Á đã được “thở phào” sau khi ông Trump ngày 25/5 cho biết sẽ hoãn áp thuế lên hàng hóa EU đến ngày 9/7 sau cuộc điện đàm "rất tốt đẹp" với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ông nói thêm rằng các quan chức hai bên sẽ "nhanh chóng hội kiến và xem xét liệu có thể tìm ra giải pháp nào không".

Tại Tokyo, vào thời điểm nghỉ giữa phiên, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,5 lên 37.329,22 điểm. Đáng chú ý, cổ phiếu của Nippon Steel tăng tới 7,4% sau khi ông Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với thương vụ mua lại US Steel của công ty này. Ông cho biết trụ sở của US Steel sẽ vẫn ở Pittsburgh và quan hệ đối tác này sẽ tạo ra ít nhất 70.000 việc làm và đóng góp 14 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, cả Nhà Trắng lẫn hai công ty đều chưa công bố chi tiết về thỏa thuận mới và nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Cổ phiếu của US Steel đã tăng 21% tại New York trong phiên trước đó.

Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite ghi thêm 0,1% lên 3.352,76 điểm. Thị trường Seoul cũng đi lên, trong đó cổ phiếu của Samsung vẫn tăng hơn 1% bất chấp lời đe dọa áp thuế của ông Trump đối với các nhà sản xuất điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 0,7% xuống 23.447,04 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney, Singapore, Wellington, Taipei, Manila và Jakarta.

Tại Việt Nam, vào lúc 11 giờ 23 phút, chỉ số HNX-Index giảm 3,43 điểm, hay 0,26%, xuống 1.311,03 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,12 điểm, hay 0,06%, xuống 216,20 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.