Chứng khoán Mỹ trầm lắng sau động thái của Hạ viện

Thị trường chứng khoán Mỹ trầm lắng trong phiên giao dịch 22/5 sau khi Hạ viện thông qua dự luật cải cách thuế và cắt giảm chi tiêu quy mô lớn. 
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 12/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 và 30 năm tăng mạnh vào thứ Tư (21/5) đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh do lo ngại trở lại về khả năng bán tháo tài sản Mỹ, tương tự như đợt xảy ra vào đầu mùa Xuân năm nay trước khi ông Trump rút lại một số mức thuế quan nặng nề nhất của mình.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu đã hạ nhiệt phần nào vào cuối ngày thứ Năm (22/5), giúp thị trường chứng khoán phục hồi nhẹ. Các chỉ số chủ chốt của Mỹ kết thúc phiên với kết quả trái chiều sau một phiên giao dịch đầy biến động: Chỉ số Dow Jones gần như đi ngang ở mức 41.859,09 điểm, Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,3% lên 18.925,73 điểm, còn S&P 500 giảm nhẹ 0,1% xuống 5.842,01 điểm.

Mặc dù các nhà đầu tư hoan nghênh việc cắt giảm thuế nhưng vẫn lo ngại trước các dự báo rằng đề xuất này sẽ làm nợ công của Mỹ tăng thêm hàng nghìn tỷ USD.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức 5,15%, gần mức cao hồi năm 2007 - thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm trở lại vào cuối phiên, xuống còn 5,07% vào khoảng 20h30 GMT (3 giờ 30 phút sáng 23/5 theo giờ Việt Nam).

Chuyên gia Jack Ablin từ Cresset Capital Management cho rằng sự biến động trên thị trường trái phiếu hôm thứ Năm (22/5) phản ánh các yếu tố ngắn hạn, sau khi cuộc đấu giá trái phiếu Chính phủ Mỹ hôm thứ Tư (21/5) không thành công, khiến lợi suất tăng vọt.

Tại châu Âu, các chỉ số chủ chốt cũng kết thúc trong sắc đỏ, với các thị trường London, Frankfurt và Paris đều giảm nhẹ khi giới đầu tư phản ứng với dữ liệu hoạt động kinh doanh yếu kém từ khu vực đồng euro và Vương quốc Anh.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 22/5, chỉ số VN-Index giảm 9,21 điểm (0,7%) xuống 1.313,84 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,67 điểm (0,31%) xuống 216,79 điểm.

Vân Anh (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.