Chứng khoán châu Á bất an trước cảnh báo tăng lãi suất của các ngân hàng 

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm ngày 16/12 do các nhà đầu tư lo ngại khả năng lãi suất tăng cao hơn dự kiến trong thời gian dài, sau khi các ngân hàng trung ương lớn tái khẳng định cam kết “hạ nhiệt” lạm phát.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tâm lý lo âu đã gia tăng tại châu Á thể hiện qua việc sàn giao dịch chứng khoán Tokyo kết thúc phiên giao dịch ở mức 27.527,12 điểm (giảm 1,9%) trong khi thị trường Sydney (Australia), Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Mumbai (Ấn Độ), Đài Bắc (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan) và Manila (Philippines) đều chìm trong sắc đỏ.

Riêng tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) tăng 0,6% lên 19.490,90 điểm còn chỉ số Shanghai - Composite không thay đổi, kết thúc ở mức 3.167,86 điểm.

Trong tuần này, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục tăng lãi suất cho vay, đồng thời cảnh báo biện pháp này chưa dừng lại bởi dù lạm phát ở hầu hết các nước bắt đầu giảm so với đầu năm nhưng vẫn đang ở những mức cao trong nhiều thập kỷ. Các nhà quan sát cảnh báo rằng các nền kinh tế có thể sẽ đối mặt với giai đoạn lạm phát đình đốn khi giá cả tăng nhưng tăng trưởng chững lại. 

Các quyết định trên được đưa ra khi số liệu cho thấy gần một năm thắt chặt chính sách tiền tệ đang tác động tới kinh tế Mỹ với doanh số bán lẻ giảm trong tháng 11 khi người tiêu dùng bắt đầu cảm nhận được tình trạng khó khăn.

Chuyên gia Stephen Innes thuộc SPI Asset Management cho rằng khi các ngân hàng trung ương ở cả hai bờ Đại Tây Dương đều tỏ ý sẽ tiếp tục hành động để kiềm chế lạm phát, việc tăng lãi suất trong môi trường vĩ mô ảm đạm chắc chắn sẽ gây ra suy thoái. Các nhà đầu tư châu Á đang lo ngại về một đợt suy thoái toàn cầu.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.