Chứng khoán Âu - Mỹ trượt dốc trước khả năng xung đột Trung Đông kéo dài

Các thị trường chứng khoán Âu - Mỹ phần lớn giảm điểm trong phiên 11/3, khi giới đầu tư lo ngại về khả năng xảy ra chiến sự kéo dài tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Dù Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã thông báo xả kho dự trữ dầu để xoa dịu thị trường, động thái này vẫn không đủ để trấn an tâm lý nhà đầu tư trước những lời đe dọa từ Iran về việc phong tỏa eo biển Hormuz và gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu.

Tại Phố Wall, các chỉ số chính có diễn biến ngược chiều nhau. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 47.417,27 điểm, còn chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi nhẹ 0,1% xuống 6.775,80 điểm. Áp lực bán tháo chủ yếu đến từ tâm lý ngại rủi ro khi giá năng lượng tiếp tục leo thang, làm lu mờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức ổn định.

Ngược lại, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích 0,1% lên 22.716,13 điểm nhờ lực đẩy từ cổ phiếu Oracle với mức tăng vọt 9,2%, sau khi doanh nghiệp này đưa ra dự báo doanh thu khả quan từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại châu Âu, sắc đỏ bao trùm hầu hết các sàn giao dịch lớn. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) sụt giảm 1,4% xuống 23.640,03 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,6% xuống 10.353,77 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,2% xuống 8.041,81 điểm.

Giới phân tích nhận định thị trường đang phớt lờ các dữ liệu kinh tế cũ để tập trung vào các hệ lụy từ xung đột tại Trung Đông. Trong môi trường bất ổn hiện nay, các chuyên gia cảnh báo rằng thị trường sẽ tiếp tục rung lắc mạnh theo các luồng tin tức địa chính trị trái chiều, khi nhà đầu tư lo ngại về tác động lâu dài của giá dầu đối với thói quen chi tiêu của người tiêu dùng.

Giữa bối cảnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới khi phải đối mặt với bài toán hóc búa giữa nguy cơ lạm phát leo thang và thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, VN-Index tăng 51,61 điểm (3,08%) lên 1.728,34 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 6,95 điểm (2,89%) lên 247,02 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.