Chứng khoán Âu - Mỹ đồng loạt giảm điểm

Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 11/3, khi các nhà đầu tư gia tăng lo ngại rằng các chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump có thể đẩy Mỹ vào suy thoái.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 1,1% xuống 41.433,48 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,8% xuống 5.572,07 điểm, còn chỉ số công nghiệp Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 17.436,10 điểm, dù cho cổ phiếu Tesla và Amazon đã phục hồi.

Các chỉ số chính của châu Âu kết thúc phiên cũng đi xuống. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của London giảm 1,2% xuống 8.495,99 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 1,3% xuống 7.941,91 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 1,3% xuống 22.328,77 điểm.

Ban đầu, các nhà giao dịch đã hoan nghênh chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2024, lạc quan rằng việc cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định mà ông hứa hẹn sẽ thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới và giúp cổ phiếu phá các mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại rằng thuế quan mà Mỹ áp lên các đối tác thương mại chủ chốt sẽ kích hoạt lạm phát, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải bắt đầu tăng lãi suất trở lại và gây ra suy thoái.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã công bố các mức thuế sâu rộng đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc, mặc dù ông đã cho phép giảm thuế một phần và tạm thời hoãn áp thuế đối với hai nước láng giềng của Mỹ. Tuy nhiên, thuế quan đánh lên thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ dự kiến có hiệu lực vào ngày 12/3 sẽ ảnh hưởng đến một loạt các nhà sản xuất từ Brazil đến Hàn Quốc và Liên minh châu Âu.

Trước đó, trong ngày 11/3, ông Trump đã thông báo sẽ tăng gấp đôi thuế đối với thép và nhôm của Canada lên 50%, để đáp trả việc tỉnh Ontario của Canada áp dụng phụ phí 25% đối với xuất khẩu điện sang ba bang của Mỹ. Nhưng đến chiều, kế hoạch này đã bị loại bỏ, theo đó Canada chỉ phải đối mặt với mức thuế 25% như kế hoạch ban đầu.

Các nhà phân tích cho biết, các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng ông Trump dường như sẵn sàng chấp nhận việc thị trường chứng khoán đi xuống, sau khi ông nói rằng nền kinh tế đang đối mặt với "một giai đoạn chuyển đổi" và không loại trừ nguy cơ suy thoái.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, chỉ số VN - Index tăng 2,26 điểm (0,17%) lên 1.332,54 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 1,08 điểm (0,45%) lên 240,58 điểm.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.