Chứng khoán Âu – Mỹ đồng loạt đi xuống

Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên ngày 4/9, bất chấp thông tin tập đoàn bán lẻ khổng lồ Amazon đã trở thành doanh nghiệp thứ 2 của Mỹ, sau Apple, có giá trị vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 16/8. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nhà quan sát, giới đầu tư đang tỏ ra thận trọng trước những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada, sau khi các cuộc đàm phán để duy trì tư cách thành viên của Canada trong Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mỹ đã kết thúc hồi cuối tuần trước mà không đạt được kết quả nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó lại “đổ thêm dầu vào lửa” với lời đe dọa sẽ gạt Canada khỏi bản hiệp định mới. Trước đó, Mỹ và Mexico đã đạt một thỏa thuận đột phá về NAFTA và khiến Canada bị đẩy vào thế cô lập. Dự kiến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Canada sẽ được nối lại vào ngày 5/9.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng tỏ ra quan ngại về những đồn đoán rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành áp thuế lên lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc sớm nhất vào tuần này.

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1%, xuống 25.952,48 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng để mất 0,2% xuống 2.896,72 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,2% và khép phiên ở mức 8.091,25 điểm. 

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có lúc được hỗ trợ bởi thông tin “người khổng lồ” ngành bán lẻ Amazon đã gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ USD của Mỹ. Cổ phiếu của Amazon đã có lúc đạt mức 2.050,5 USD/cổ phiếu, trước khi hạ xuống khép phiên ở mức 2.039,51 USD/cổ phiếu và tăng 1,3% so với phiên trước đó.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt đi xuống.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,6% xuống 7.457,86 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) sụt 1,1% xuống 12.210,21 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) để mất tới 1,3% xuống 5.342,7 điểm.

Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 cũng không nằm ngoài xu hướng giám điểm khi đóng cửa hạ 1,1% xuống 3.359,36 điểm.  

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.