Chứng khoán Âu - Mỹ diễn biến trái chiều

Thị trường chứng khoán Phố Wall đã khép lại ngày giao dịch 5/4 với mức tăng điểm trong lúc giới đầu tư theo dõi sát tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.
Chứng khoán Âu - Mỹ diễn biến trái chiều ảnh 1

Bảng điện tử về chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Đóng cửa phiên giao dịch 4/4, chỉ số Dow Jones tăng 1% lên 24.264,30 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,2% lên 2.644,69 điểm và chỉ số Nasdaq tăng 1,5% lên 7.042,11 điểm.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào lúc cửa ngày giao dịch 4/4 sau khi Trung Quốc công bố các kế hoạch áp thuế đối với 106 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có ô tô và máy bay, đồng thời cho biết đã đưa vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), để đáp trả quyết định của Mỹ đánh thuế 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 50 tỷ USD từ Trung Quốc.

Dù vậy, thị trường chứng khoán Mỹ tăng trở lại và khép lại ngày giao dịch 4/4 với mức điểm cao hơn so với hồi đầu phiên, với sự dẫn đầu của các cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  

Trong khi đó, tại khu vực châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở thị trường London (Vương quốc Anh) tăng nhẹ 0,1% lên 7.034,01 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) giảm 0,4% xuống còn 11.957,90 điểm vào lúc cửa ngày giao dịch 4/4. Còn chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris giảm 0,2% xuống còn 5.141,80 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống còn 3.340,19 điểm.

Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) mở cửa ngày giao dịch 5/4 trong bối cảnh những lo ngại về một cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc tạm lắng dịu và đồng yen vẫn tương đối thấp so với USD. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,18%, tương đương 251,04 điểm, lên 21.570,59 điểm trong mấy giờ đầu phiên giao dịch.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.