Chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau

Thị trường chứng khoán Mỹ đi ngược chiều nhau trong phiên ngày 4/12, trong đó nhóm cổ phiếu cổ công nghệ đang chứng kiến các hoạt động bán ra chốt lời sau khi tăng mạnh trước đó, giữa bối cảnh các nhà đầu tư hoan hỉ trước thông tin dự luật cắt giảm thuế tại Mỹ đã “qua ải” Thượng viện.
Chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau ảnh 1

Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York ngày 22/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau một cuộc họp kéo dài, với tỷ lệ sít sao 51 phiếu ủng hộ và 49 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 2/12 đã thông qua chương trình cải cách thuế được đánh giá là tham vọng nhất trong 31 năm qua của nền kinh tế số một thế giới. Cụ thể, thuế doanh nghiệp sẽ giảm từ 35% xuống 20%, còn thuế thu nhập cá nhân, mức thuế cao nhất đánh vào những người giàu nhất sẽ được giảm nhẹ, từ 39,6% xuống 38,5%.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, đóng phiên ở mức 24.290,05 điểm, song chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 1,1% xuống 6.775,37 điểm và chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống 2.639,44 điểm.

Trong khi đó, giới đầu tư châu Âu phấn khởi trước triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tăng cao tại Mỹ, và tiến triển của kế hoạch cải cách thuế cũng đã đẩy đồng USD lên giá so với đồng euro, qua đó hỗ trợ nhóm cổ phiếu thuộc lĩnh vực xuất khẩu.

Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt đã tăng 1,5% lên 13.058,55 điểm, tiếp đến là chỉ số CAC 40 tại Paris cộng thêm 1,4% lên 5.389,29 điểm, còn chỉ số FTSE 100 tại London tăng chỉ 0,5% lên 7.338,97 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, một euro đổi được 1,1865 USD so với mức 1,1899 USD/euro trước đó.

Minh Hằng - (theo AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.