Chứng khoán chiều 4/12: Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục dẫn sóng thị trường

Trong phiên đầu tuần, sự hứng khởi vẫn còn nối tiếp từ phiên cuối tuần trước. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là nhóm dẫn sóng thị trường, trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 23 mã tăng giá và chỉ có 5 mã giảm giá.

Đặc biệt, cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường VNM tăng tới 7.000 đồng/cổ phiếu để lập đỉnh lịch sử giá 203.900 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu vốn hóa thứ 2 thị trường là SAB cũng tiếp tục tăng 2.300 đồng lên mức giá 332.300 đồng/cổ phiếu. Thêm vào đó, các mã lớn khác như VIC tăng 1.500 đồng/cổ phiếu, PLX tăng 1.000 đồng/cổ phiếu, VJC tăng 800 đồng/cổ phiếu, FPT tăng 400 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán chiều 4/12: Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục dẫn sóng thị trường ảnh 1

Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đáng chú ý, có một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn đi ngược lại xu hướng tăng của thị trường như ROS, GAS, BVH; trong đó, ROS giảm mạnh tới 10.900 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, điều này cũng không thể cản trở được mức tăng mạnh của 2 chỉ số, nhờ có sự đồng thuận theo xu hướng tăng giá của nhiều nhóm cổ phiếu quan trọng.

Cụ thể, sự tích cực đã lan sang nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng với các mã như ACB, CTG, LPB, MBB, NVB, SHB, STB, VCB, VIB, VPB tăng rất mạnh; trong đó, ACB tăng tới 1.300 đồng/cổ phiếu, VCB tăng 1.100 đồng/cổ phiếu, STB tăng 700 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh tới trên 10 triệu đơn vị, SHB tuy chỉ tăng 200 đồng/cổ phiếu nhưng lại khớp lệnh lên tới trên 37 triệu đơn vị.

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng duy nhất chỉ còn EIB là giảm 200 đồng/cổ phiếu và giao dịch ở mức khiêm tốn đạt gần 900.000 đơn vị.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng hòa theo sự tích cực của thị trường với hầu hết các mã tăng giá rất mạnh như PLX, PVB, PVC, PVD, PVO, PVS, TDG; trong đó, PVD tăng 1.900 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 4,8 triệu đơn vị, PVC tăng 900 đồng/cổ phiếu và PVS tăng 600 đồng/cổ phiếu với khối lướng khớp lệnh đạt hơn 6,1 triệu đơn vị.

Với sự tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán, thanh khoản tăng cao như vậy thì nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng được đà tăng giá.

Cụ thể các mã như CTS, BVS, FTS, HCM, MBS, SSI, SHS, VCI, VND, BVS; trong đó, BVS tăng 1.700 đồng/cổ phiếu, SSI tăng tới 1.550 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh tới trên 6,8 triệu đơn vị, CTS tăng 700 đồng lên mức giá trần 11.200 đồng/cổ phiếu, SHS tăng 800 đồng/cổ phiếu và VCI tăng 900 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch chiều, VN- Index tăng 9,69 điểm lên 970,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 270 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 6.220 tỷ đồng. Toàn sàn có 171 mã tăng giá, 43 mã đứng giá và 121 mã giảm giá.

HNX- Index tăng 1,21 điểm lên mức 116,70 điểm. Khối lượng giao dịch 97,8 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trên 1.261,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 106 mã tăng giá, 63 mã đứng giá, 93 mã giảm giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.