Chứng khoán Ấn Độ tăng mạnh do dự đoán đổi ngọn cờ lãnh đạo

Chỉ số benchmark trên sàn chứng khoán BSE Ấn Độ trong ngày 9/5 tăng tới 704 điểm (3,15%), lần đầu tiên chạm ngưỡng tâm lý 23.000 điểm và đóng cửa ở mức 22.994 điểm, tăng 650 điểm (2,9%), mức tăng theo ngày cao nhất trong vòng 8 tháng qua.

Chỉ số benchmark trên sàn chứng khoán BSE Ấn Độ trong ngày 9/5 tăng tới 704 điểm (3,15%), lần đầu tiên chạm ngưỡng tâm lý 23.000 điểm và đóng cửa ở mức 22.994 điểm, tăng 650 điểm (2,9%), mức tăng theo ngày cao nhất trong vòng 8 tháng qua.

Nhờ luồng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu của các công ty Ấn Độ tăng 12,68 tỷ rupee nên chỉ số NSE Nifty cùng ngày cũng tăng 3%, lên mức cao chưa từng có 6.858,8 điểm. Đây là lần đầu tiên thị trường chứng khoán Ấn Độ tăng điểm mạnh nhất kể từ ngày 19/9/2013, với tổng mức tăng hơn 3,4%.

Giới phân tích cho rằng các cuộc thăm dò dư luận với kết quả dự đoán Liên minh dân chủ quốc gia (NDA), do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu, sẽ thành lập được một chính phủ ổn định sau cuộc bầu cử Hạ nghị viện, sẽ kết thúc vào ngày 12/5, đã giúp thị trường chứng khoán Ấn Độ tăng điểm mạnh như vậy.

Chứng khoán Ấn Độ tăng mạnh do dự đoán đổi ngọn cờ lãnh đạo ảnh 1

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại Koliabor, bang Assam. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, các nhà môi giới thị trường vẫn lưu ý rằng phần lớn nhà đầu tư đã “mất cảnh giác” trong hai cuộc tổng tuyển cử năm 2004 và 2009, khi các cuộc thăm dò dư luận đã dự đoán sai hoàn toàn về kết quả bầu cử.Theo họ, kết quả bất ngờ có thể ảnh hưởng đến cả giá cổ phiếu và đồng rupee. Nếu BJP và NDA giành được đa số hoặc gần đủ đa số và ông Modi trở thành Thủ tướng thì cổ phiếu và đồng rupee sẽ lên giá.

Kể từ ngày 13/9/2013, khi ông Modi chính thức trở thành ứng cử viên Thủ tướng của BJP, cho đến ngày 9/5/2014, thị trường chứng khoán quốc gia (the National Stock Exchange -NSE) – thị tường chứng khoán lớn nhất của Ấn Độ - đã tăng 17% so với mức tăng chỉ có 4% của chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản. Riêng ngày 9/5, chỉ số NSE tăng tới 3,2%, lên tới mức cao kỷ lục 6.871,35 điểm. Ngược lại, nếu BJP giành được kết quả thấp trong cuộc bầu cử và ông Modi không trở thành Thủ tướng, một số nhà phân tích dự đoán giá cổ phiếu tại Ấn Độ có thể rớt 8-10% trong vòng một ngày và sau đó sẽ rớt tới 20%. Điều đó sẽ tương tự như kịch bản đã xảy ra năm 2004, khi giới đầu tư bị sốc vì BJP thất cử, khiến chỉ số NSE giảm 12,2% trong một ngày và 19% trong hai ngày.

BJP lâu nay được thị trường coi là có thái độ “thân thiện với nhà đầu tư” hơn đảng Quốc đại – đứng đầu Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền hiện nay. Có những hy vọng đang trỗi dậy rằng nếu trở thành Thủ tướng, ông Modi sẽ phục hồi tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ, vốn đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một thập niên qua, đặc biệt các lĩnh vực như hạ tầng và ngân hàng đặt nhiều hy vọng vào ông. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng mua vào mạnh cổ phiếu của NSE. Theo số liệu của Morgan Stanley, các nhà đầu tư nước ngoài hiện nắm 22% cổ phiếu của các công ty niêm yết trên NSE sau khi mua ròng 20,1 tỷ USD năm 2013 và khoảng 4,3 tỷ USD từ đầu năm 2014 đến nay. Tuy nhiên, mức nắm giữ cao của nhà đầu tư nước ngoài cũng dấy lên mối lo ngại về sự bất ổn đối với thị trường chứng khoán và đồng tiền Ấn Độ nếu họ rút vốn.

Minh Lý (P/V TTXVN tại New Delhi)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.