Chứng khoán 27/8: VN-Index vượt ngưỡng 990 điểm

Đóng cửa phiên giao dịch 27/8, chỉ số VN-Index tăng 4,87 điểm (0,49%) lên 991,92 điểm.

Khối lượng giao dịch đạt hơn 189,5 triệu đơn vị, giá trị hơn 4.477 tỷ đồng. Toàn sàn có 150 mã tăng và 144 mã giảm.

Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong khi đó, HNX – Index đóng cửa ở mức 111,62 điểm. Toàn sàn có 89 mã tăng, 75 mã giảm.

Trong phiên hôm nay, nhóm VN30 tăng khá tốt đã giúp thị trường duy trì sắc xanh. CII tăng 2,7% lên 26.800 đồng/cổ phiếu, GAS tăng 0,7% lên 100.200 đồng/cổ phiếu, HPG tăng 1,6% lên 38.950 đồng/cổ phiếu. HSG tăng 2,3%, SAB tăng 2,8%, VIC tăng 0,2%, VJC tăng 0,8%. Trong khi đó, VNM giảm 1,2%, ROS giảm 1%, DHG giảm 2,3%.

Sự bứt phá của nhóm ngân hàng cũng là yếu tố giúp thị trường tăng điểm tích cực trong phiên hôm nay. CTD tăng 4,2%, lên 27.200 đồng/cổ phiếu, BID tăng 1,8% lên 34.000 đồng/cổ phiếu, MBB tăng 1,7% lên 23.900 đồng/cổ phiếu, SHB tăng 1,2% lên 8.500 đồng/cổ phiếu, VCB tăng 1,8% lên 63.100 đồng/cổ phiếu, VPB tăng 1%.

Nhóm dịch vụ tài chính cũng tăng khá tích cực, FTS tăng 0,8%, HCM tăng 4,4%, SHS tăng 4,1%, SSI tăng 2,2%, VCI tăng 1,2%, VDS tăng 6,3%, VND tăng 0,9%.

Khối ngoại hôm nay mua ròng trở lại. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 1.786.770 đơn vị, trị giá 93 tỷ đồng. VCB dẫn đầu danh sách mua ròng của khối ngoại hôm nay với giá trị hơn 26,7 tỷ đồng. tiếp đến là VJC (hơn 23,8 tỷ đồng), PLX (hơn 19,7 tỷ đồng), HPG hơn (14 tỷ đồng). VNM dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 34,6 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 311.390 đơn vị, trị giá 3,9 tỷ đồng. SHS dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị 9,5 tỷ đồng.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.