Chứng khoán 10/9: Khối ngoại tiếp tục mua ròng, VN-Index duy trì sắc xanh

Đóng cửa phiên giao dịch 10/9, chỉ số VN-Index tăng 1,44 điểm (0,15%) lên 970,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 190,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.657 tỷ đồng. Toàn sàn có 132 mã tăng, 152 mã giảm.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư đang theo dõi cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán Vndirect. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

HNX - Index cũng đóng cửa ở mức 110,69 điểm, giảm 1,01 điểm (0,91%). Toàn sàn có 55 mã tăng và 94 mã giảm.

VN-Index duy trì được sắc xanh nhờ lực đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn: VIC, PLX, VNM, TCB, GAS. Trong phiên hôm nay GAS tăng 0,4% lên 100.800 đồng/cổ phiếu, VIC tăng 2,2%, VNM tăng 0,4%. PLX tăng 2,5%.

Trong khi đó, MSN giảm 3,7% còn 91.500 đồng/cổ phiếu, HPG giảm 1,3% còn 39.200 đồng/cổ phiếu, ROS giảm 0,6% còn 40.000 đồng/cổ phiếu, VJC giảm 0,1% còn 147.400 đồng/cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng hôm nay có sự phân hoá rõ rệt, TCB tăng 1%, STB tăng 4%, BID tăng 0,3%. Ngược lại, CTG giảm 1,1%, MBB giảm 0,9%, VPB giảm 2,4%. Nhóm dịch vụ tài chính giảm điểm mạnh, SSI giảm 0,6%, SHS giảm 1,4%, VDS giảm 0,4%.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên hôm nay. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng hơn 2 triệu đơn vị, giá trị 130,97 tỷ đồng. VCB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 55,5 tỷ đồng. Tiếp đến là GEX (trên 41,1 tỷ đồng), SSI ( trên 27,6 tỷ đồng), VNM (trên 26,8 tỷ đồng).

HPG dẫn đầu danh sách bán ròng của khối ngoại trong phiên hôm nay với giá trị hơn 18,6 tỷ đồng. Tiếp đến là NVL, MSN, DIG.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 3,17 triệu đơn vị, giá trị 27,24 tỷ đồng. HAD dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 12,9 tỷ đồng.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.