Chung kết, trao giải cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026

Tối 19/6, tại Hải Phòng, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc đã diễn ra chung kết, trao giải cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Doãn Thanh Tú - Báo và phát thanh, truyền hình Sơn La. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, đêm chung kết mở ra một không gian có ý nghĩa đặc biệt khi ban tổ chức chào đón sự tham gia của các nhà báo đến từ Hội Nhà báo các nước bạn Lào, Thái Lan và Campuchia. Những giai điệu, lời ca đậm bản sắc văn hóa mà các bạn mang đến là nhịp cầu văn hóa, thể hiện sinh động sự gắn kết và hợp tác bền vững giữa báo chí Việt Nam với báo chí các nước trong khu vực. Trải qua các mùa giải thành công, cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng đã trở thành điểm hẹn tinh thần để những người làm báo từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ, cùng âm vang nhiệt huyết, thắp lên ngọn lửa đam mê với nghề, sẻ chia tâm tư đồng nghiệp, tạo nên sức mạnh đoàn kết của ngôi nhà chung Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải nhì cho các thí sinh Võ Thị Huyền Trang - Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Trần Ngọc Thu Thảo, Nguyễn Tuấn Anh - Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, đến với đêm chung kết hôm nay, các thí sinh đã trải qua một hành trình nỗ lực tập luyện và vượt qua các vòng thi đầy thử thách. Hội đồng Ban giám khảo đã làm việc hết sức công tâm để lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất bước vào đêm thi quyết định này. Các tác phẩm biểu diễn trong đêm chung kết ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và tôn vinh vẻ đẹp của nghề báo sẽ được vang lên bằng cả niềm tự hào, sự đầu tư nghiêm túc và tính nghệ thuật cao.

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ tại lễ trao giải. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Vòng chung kết có sự tham dự của 18 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong cả nước và các đoàn nhà báo Lào, Thái Lan, Campuchia. Tham gia Hội đồng Ban giám khảo có nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; nhạc sĩ Trần Nhật Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Giáng Son, Phó Giám đốc Trung tâm Âm nhạc trẻ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; ông Phan Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Hội Nhà báo Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tại Lễ trao giải. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Sau các phần thi, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương cho đại diện các Hội Nhà báo đến từ các nước Lào, Thái Lan, Campuchia. Giải nhất cuộc thi được trao cho thí sinh Doãn Thanh Tú, Báo và Phát thanh Truyền hình Sơn La với tác phẩm “Nghề báo tôi yêu”. Cùng với đó, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải thưởng khác.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.