Chung kết Hội thi toàn quốc tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS

Sau thành công của các cuộc thi khu vực trên toàn quốc, 10 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn đã tham gia cuộc thi vòng chung kết toàn quốc của Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau thành công của các cuộc thi khu vực trên toàn quốc, 10 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn đã tham gia cuộc thi vòng chung kết toàn quốc của Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là các Đội: Hà Nội, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Cần Thơ và An Giang.

Chung kết Hội thi toàn quốc tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS ảnh 1

Các đội thi phần trắc nghiệm.

10 đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng gồm 5 đội để thi đấu lựa chọn 6 đội vào chung kết. Tại vòng bán kết của cuộc thi toàn quốc, BTC đã chọn ra 6 đội xuất sắc nhất để tham gia vòng thi chung kết đó là: TP Cần Thơ, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lào Cai và Bắc Giang. Vòng thi chung kết diễn ra hết sức sôi động với 4 phần thi: Chào hỏi, trắc nghiệm, tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền.


Trong đó, hai phần thi tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền đã ghi dấu ấn hết sức hấp dẫn và sôi động, với những tình huống trả lời, xử lý linh hoạt của 6 đội tham gia dự thi, với các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật về các lĩnh vực phổ biến trong đời sống của người dân nông thôn và đồng bào DTTS như hôn nhân và gia đình, giao thông đường bộ, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống ma túy, khiếu nại, tố cáo...

Chung kết Hội thi toàn quốc tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS ảnh 2

Phần thi chào hỏi của đội Hà Tĩnh.

Chung kết Hội thi toàn quốc tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS ảnh 3

Màn thi chào hỏi của đội Hà Nội.

Chung kết Hội thi toàn quốc tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS ảnh 4

Đội Gia Lai trong phần thi tiểu phẩm.

Chung kết Hội thi toàn quốc tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS ảnh 5

Đội Lào Cai đoạt giải đặc biệt với tiểu phẩm "Chuyện ở bản".

Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật đặc biệt có chất lượng, với những tiểu phẩm được dàn dựng và biểu diễn hết sức công phu và hấp dẫn. Trong đó, phải kể đến một số tiểu phẩm có chất lượng cao về vấn đề bạo lực gia đình của đội thi TP Cần Thơ và Quảng Bình, phần thi tiểu phẩm liên quan tới nạn buôn bán phụ nữ vùng biên giới phía Bắc của đội thi tỉnh Lào Cai…


Đặc biệt, diễn xuất tự nhiên của các thí sinh là người DTTS để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Những tiểu phẩm còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, sinh động, dễ hiểu, giúp bà con các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để từ đó không vi phạm các quy định của pháp luật.


Bài và ảnh: Trọng Thủy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.