'Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí'

Tối 1/8, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức chương trình dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào với chủ đề “Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí”.

Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, tối 1/8, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức chương trình dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào với chủ đề “Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí”. Chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VTV2 từ Trường Sĩ quan Lục quân 1 - Hà Nội.

'Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí' ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu hai nước dự dạ hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cùng đông đảo các học viên quân sự hai nước Việt - Lào đã tham dự chương trình.


Phát biểu khai mạc, Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc. Quan hệ đặc biệt này phát triển từ quan hệ truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trải qua nhiều thử thách, hy sinh, gian khổ, quan hệ Việt Nam - Lào đã trở thành quy luật sống còn và là sức mạnh kỳ diệu làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng hai nước. Riêng đối với quân đội và nhân dân hai nước, quan hệ đặc biệt này được coi là lẽ sống, tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một…


Dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào là dịp để tuổi trẻ quân đội hai nước ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn, đồng thời tiếp tục củng cố tình cảm, xác định trách nhiệm của mình trong việc góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước.


Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với 3 phần: “Ngọn lửa hồng”, “Thắm tình đồng chí”, “Trên đường mới”, do các nghệ sĩ, ca sĩ, tốp múa của hai nước Việt Nam - Lào biểu diễn. Những ca khúc đi cùng năm tháng: “Ngọn lửa hồng”, “Hò kéo pháo”, “Giải phóng Điện Biên”, “Con đường huyền thoại”, “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn”, “Lăm tơi”, “Cô gái Sầm Nưa”, “Tình Việt - Lào đoàn kết”, “Bài ca thống nhất”, “Đất nước tự do”, “Tình Việt - Lào”, “Zen xa bai Sao Na”, “Bài ca hữu nghị Việt - Lào”…, cùng với các điệu múa, hình ảnh và những thước phim tư liệu đã tái hiện lại lịch sử đoàn kết, tình hữu nghị keo sơn của hai dân tộc Việt Nam - Lào, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước. Các tiết mục văn nghệ đã khắc họa mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết hữu nghị bền chặt, keo sơn của thế hệ trẻ hai nước. Chương trình nêu bật tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ quân đội hai nước, cùng đồng hành giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm… góp phần làm tăng thêm sức mạnh và tinh thần đoàn kết của quân đội 2 nước.

Nguyễn Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.