Chúc Tết các cá nhân Thủ đô tiêu biểu

Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014, ngày 22-23/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đi thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, lão thành cách mạng, trí thức tiêu biểu và hộ gia đình làm kinh tế giỏi.

Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014, ngày 22-23/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đi thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, lão thành cách mạng, trí thức tiêu biểu và hộ gia đình làm kinh tế giỏi.


Đến thăm các đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đình Sở, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây; Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị chúc gia đình các đồng chí sang năm mới vui khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.


Bí thư Hà Nội khẳng định, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố luôn mẫu mực thực hiện các đường lối, chủ trương và là tấm gương sáng cho mọi thế hệ học tập, noi theo. Vì vậy, mong muốn các bậc lão thành tiếp tục có những ý kiến tham gia, đóng góp quý báu vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng đến thăm, chúc Tết các trí thức tiêu biểu như: Nhà văn hóa Nguyễn Hữu Ngọc, Nhà viết kịch lão thành Học Phi, Giáo sư Trần Vĩnh Diệu, Giáo sư Phan Huy Lê, Giáo sư Vũ Khiêu. Đến thăm, chúc Tết các trí thức đầu ngành, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định vị trí hết sức quan trọng của các cá nhân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; mong muốn những “trí thức vàng” của Thủ đô luôn sát cánh, cùng đồng lòng để xây dựng Thủ đô phát triển.


Cũng trong dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm, chúc Tết ông Trương Ngọc Xuân, ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm. Trong 5 năm liên tục ông Xuân được công nhận là nông dân tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Hiện với hơn 3.000 m2 đất trồng hoa, cây cảnh, doanh thu đạt được mỗi năm lên đến 2,5 tỉ đồng. Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn ông ngày càng cố gắng hơn nữa để không chỉ làm giàu kinh tế gia đình mà qua đó trở thành một tấm gương sáng dẫn dắt những người khác cùng nhau sản xuất, góp phần vào sự phát triển của quê hương và xây dựng tốt chương trình nông thôn mới của Thủ đô.

TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.