Chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Ngày 10/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2566 (theo lịch của Lào).
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chúc mừng đồng chí Souphanh HadaoHeuang, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng và cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2566. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng chúc Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh HadaoHeuang và gia đình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác tại Tổng Lãnh sự quán lời chúc sức khỏe, an vui, hạnh phúc; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, những năm qua, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào, quan hệ hợp tác giữa thành phố và các địa phương của Lào được tăng cường và đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2023,  kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2023), 46 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2023), Đà Nẵng tiếp tục có nhiều hoạt động để đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố và các địa phương của Lào.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thành phố, đẩy mạnh phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên trên mọi lĩnh vực, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh HadaoHeuang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền, nhân dân thành phố và chúc tình hữu nghị và hợp tác Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng thời chia sẻ, vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc đã góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai nước.

Lễ hội Tết Bunpimay là sự kiện đối ngoại nhân dân mang ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức thường niên. Năm 2023, Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, trở thành hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ niềm vui với các bạn Lào trong không khí rộn ràng, ấm áp của Tết cổ truyền và là cơ hội để nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về văn hóa, tập quán của nhau.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chúc mừng đồng chí Souphanh HadaoHeuang, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng và cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2566. 

Những năm qua, thành phố Đà Nẵng rất chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương của Lào; luôn hỗ trợ các tỉnh bạn phát triển trên nhiều lĩnh vực từ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ trang thiết bị y tế, nông nghiệp, quy hoạch đô thị, đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao... Đến năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 35 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào. Kết quả triển khai các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của thành phố với các tỉnh Nam-Trung Lào đều đạt hiệu quả, trong đó giai đoạn 2018-2022  đạt tổng trị giá 116,95 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.