Chúc mừng Ngày doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và chúc mừng các doanh nhân Tập đoàn Dệt may Việt Nam...
Nhân Ngày doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và chúc mừng các doanh nhân Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn FPT, Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà ở Hà Nội, Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C tại Bắc Giang; thăm và làm việc với Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.
Chúc mừng Ngày doanh nhân Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm xưởng sản xuất của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Gặp mặt và làm việc với Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định hiện cả nước có khoảng 400.000 doanh nghiệp, đây là lực lượng đã và sẽ tiếp tục góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh kinh tế của Việt Nam. Sức phát triển của lớp doanh nhân trẻ đã tạo nên bộ mặt và sức bật của nền kinh tế Việt Nam, với đóng góp của doanh nhân cả về kinh tế, về công tác xã hội, về giáo dục con người, nước ta đã có lực lượng lao động làm kinh tế có sức khỏe, có niềm tin, có ý chí sáng tạo của một dân tộc đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, chiến thắng bằng sự sáng tạo. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các doanh nhân trẻ, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định luôn đặt niềm tin vào đội ngũ doanh nhân trẻ. Mặt trận cam kết làm tốt vai trò là nơi lắng nghe ý kiến của các doanh nhân, qua đó phối hợp với các ngành chức năng rà soát, tháo gỡ để các doanh nghiệp phát triển. Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.