Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận Trung ương:

Chuẩn bị xây dựng cương lĩnh mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Ngày 14/1, tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ mười nhiệm kỳ 2021-2026, cho ý kiến vào hai dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng Lý luận Trung ương; Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Kỳ họp.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp thứ mười Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Hải Đăng/nhandan.vn

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, trí tuệ tập thể, phát biểu, thảo luận những nội dung trọng tâm mới của dự thảo Báo cáo chính trị; đồng thời đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và lề lối làm việc của Hội đồng; phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng, các tiểu ban, Ban Thư ký khoa học và từng thành viên Hội đồng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết của các thành viên Hội đồng, thể hiện qua các ý kiến xác đáng, trí tuệ, đồng thời khẳng định vị trí quan trọng của Hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ tư vấn về lý luận cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh năm 2025, Hội đồng cần tích cực xây dựng chương trình nghiên cứu lý luận KX.04 nhiệm kỳ 2026-2030 dựa trên hai nội dung lớn là một số vấn đề lý luận thực tiễn 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước, bổ sung lý luận đường lối đổi mới và chuẩn bị cho việc cung cấp luận cứ xây dựng cương lĩnh mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; cần cùng cố nâng cao chất lượng bản tin và trang thông tin điện tử của Hội đồng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thường trực Hội đồng chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, từ đó, hoàn thiện, nâng cao chất lượng Báo cáo, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần hoàn thiện Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu, nhấn mạnh, bổ sung một số nội dung về các vấn đề trọng tâm trong dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng Lý luận Trung ương; kiến nghị các giải pháp về việc thực hiện chức năng tư vấn của Hội đồng và các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; về kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lề lối làm việc của Hội đồng.

Với Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV, các ý kiến tập trung nhấn mạnh vào các vấn đề: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước qua 40 năm đổi mới; quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới; về cấu trúc và nội dung 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 – 2030. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Kỳ họp thứ mười Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra.

P.V (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.