Chuẩn bị thông xe một phần dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang gấp rút thi công để sớm đưa vào khai thác phục vụ người dân, nhất là phần đường song hành Quốc lộ 50.
Chú thích ảnh
Nhà thầu đang hoàn thiện khu vực gần nút giao Trịnh Quang Nghị để đưa một phần đường song hành Quốc lộ 50 vào khai thác.

Do vướng mặt bằng giữa tuyến song hành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) cho biết, trước mắt sẽ đưa vào khai thác một đoạn dài 2 km từ ngày 30/12 tới.

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh có điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tuyến tiếp giáp ranh tỉnh Long An. Tổng mức đầu tư khoảng 1.498 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng 1.250 tỷ đồng, dự án xây dựng tuyến đường có quy mô 6 làn xe.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 6,92 km, bao gồm xây dựng mới đường song hành Quốc lộ 50 dài khoảng 4,36 km và mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu dài khoảng 2,56 km (không bao gồm đoạn thuộc phạm vi dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành). 

Khối lượng thực hiện thi công toàn dự án đến nay đạt 62%. Trong số đó, 4 gói thầu xây lắp xây dựng mới song hành Quốc lộ 50 khởi công 2 năm trước, đã đạt khoảng 80%; các gói xây lắp mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu đạt khoảng 25% (khởi công tháng 3/2024).

Ghi nhận tại công trường đường song hành Quốc lộ 50, toàn tuyến dài gần 4,4 km đã cơ bản thành hình. Tuy nhiên, có hai khu vực còn vướng mặt bằng nằm chắn ngang mặt đường nên chưa thể thông toàn tuyến. Hiện nay, các nhà thầu đang thi công, hoàn thiện vỉa hè, thảm nhựa đoạn từ nút giao Trịnh Quang Nghị đến điểm nhập vào đường Quốc lộ 50 hiện hữu để thông xe phục vụ người dân từ ngày 30/12 tới.

Chú thích ảnh
Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công tại dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 50. 

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông, đoạn song hành Quốc lộ 50 còn lại (từ Trịnh Quang Nghị đến giao lộ Nguyễn Văn Linh) hiện chưa thể hoàn thành và thông xe do vẫn còn 8 hộ dân nằm chắn mặt cắt ngang tuyến đường. Đây là các hộ thuộc hai dự án Gia Hoà và Khang Phúc, đang trong quá trình vận động bàn giao mặt bằng.

Ban Giao thông kiến nghị UBND huyện Bình Chánh, Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư 2 dự án trên tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ vận động và bàn giao 100% mặt bằng cho Ban Giao thông trước ngày 31/1/2025. Điều này giúp chủ đầu tư hoàn tất khối lượng thi công, thông xe đoạn song hành còn lại trước 30/4/2025 và thông xe đoạn Quốc lộ 50 từ ngã ba đường song hành đến ranh Long An, hoàn thành toàn bộ công trình cuối năm 2025.

Ban Giao thông cũng cho biết, trong ngày 30/12 tới, cùng với một đoạn song hành Quốc lộ 50, chủ đầu tư sẽ thông xe ba dự án khác gồm cầu Phước Long (Quận 7 và huyện Nhà Bè); hầm chui HC1 nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; nâng cấp mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn quận Bình Tân.

Chú thích ảnh
Tất bật thi công trên công trường đường song hành, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Công nhân đang hoàn thiện bờ vỉa hè đường song hành Quốc lộ 50 để kịp thông xe một phần vào ngày 30/12/2024.
Chú thích ảnh
Đoạn song hành Quốc lộ 50 dài 2 km, từ nút giao Trịnh Quang Nghị đến điểm giao Quốc lộ 50 đang hoàn thiện để thông xe ngày 30/12/2024. 
Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.