Chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu

Ngày 4/11, đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo đồng ý với kế hoạch cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu 2017 trên địa bàn.

Nguồn cung dồi dào

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công ThươngThành phố Hồ Chí Minh, cho biết hàng hóa cung ứng cho thị trường Tết Đinh Dậu khá dồi dào, giá cả tương đối ổn định. Từ nay đến Tết, các đơn vị liên quan đều cam kết đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ổn định thị trường, tập trung tối đa kiểm soát ngăn chặn những hành vi gian lận, hàng gian hàng giả, đảm bảo môi trưởng kinh doanh công bằng cho các doanh nghiệp (DN) tham gia kinh doanh trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Theo đó, nguồn vốn dự kiến mà các DN chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho hai tháng trước và trong Tết Đinh Dậu 2017 năm nay khoảng 17.068 tỷ đồng, tăng 860 tỷ đồng (tăng 5,3%) so với nguồn vốn Tết Bính Thân 2016, trong đó giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường gần 6.852 tỉ đồng.

Chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu ảnh 1

Các mặt hàng thực phẩm thiết yếu được các đơn vị chuẩn bị dồi dào phục vụ thị trường Tết 2017.

Các hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cung ứng cho người tiêu dùng thành phố chủ yếu từ 3 nguồn chính gồm: các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường, chiếm từ 30-40% thị phần; các chợ đầu mối chiếm 60-70% thị phần; các đơn vị khác chiếm 10-20% thị phần.

Lượng hàng các DN chuẩn bị tăng 15-20% so kế hoạch thành phố giao và tăng 25-45% so kết quả thực hiện Tết Bính Thân 2016. Nhiều nhóm hàng chuẩn bị lượng lớn, chi phối từ 35-52% nhu cầu thị trường như thịt gia cầm (59,6%), đường (43,4%), trứng gia cầm (48%), thực phẩm chế biến (38%), thịt gia súc (35%), dầu ăn (35%), gạo (33%)…

Tại 3 chợ đầu mối, lượng hàng hóa nhập chợ bình quân trên 8.500 tấn/ngày, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, rau củ quả, thịt gia súc, thủy hải sản, chiếm khoảng 60-70% thị trường. Dự kiến vào thời điểm cận Tết, lượng hàng về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 15.000-16.000 tấn/ngày.

Các đơn vị khác gồm các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết với số lượng tăng từ 2-3 lần so với tháng thường.

Giám sát chặt thị trường

Để kiểm soát tình trạng tăng giá đột biến do khan hiếm hàng hóa phục vụ thị trường Tết, ông Nguyễn Phương Đông cho biết, các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường đều đã cam kết với Sở là giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết. Nhiều đơn vị còn thực hiện giảm giá sâu trong hai ngày cận Tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm… Mặt khác, trong tháng cận Tết, nhằm kích thích mua sắm tiêu dùng, DN trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện hơn 1.500 đợt khuyến mãi, tập trung vào các mặt hàng tết như: nước giải khát, bánh, kẹo, mứt, quần áo… giá trị khoảng 1.200 tỉ đồng.

“Để kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định chương trình, điểm bán, quản lý hàng hóa, giá cả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức triển lãm hàng gian, hàng giả để người tiêu dùng phân biệt, nhận biết được hàng gian, hàng giả…”, ông Đông cho biết thêm.

Chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu ảnh 2

Những mặt hàng thiết yếu phục vụ thị trường Tết sẽ được các nhà bán lẻ, doanh nghiệp đem tới tận tay người tiêu dùng thông qua các chuyến hàng lưu động.

Nhằm đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng ở khu vực ngoại thành, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn, góp phần ổn định thị trường, từ nay đến Tết Nguyên đán, các DN bình ổn sẽ phát triển thêm 248 điểm bán hàng, trong đó 27 cửa hàng tiện lợi, 15 cửa hàng liên kết…Đồng thời, các đơn vị bình ổn cũng sẽ thực hiện 120 chuyến hàng lưu động/tháng, riêng 2 tháng cao điểm trước Tết thực hiện 307 chuyến hàng để phục vụ người dân.

Các hệ thống phân phối lớn của thành phố như Saigon Co.op, Satra, Aeon – Citimart, BigC cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình khuyến mại giảm giá từ 5%-49% cho hàng ngàn mặt hàng phục vụ Tết như nước giải khát, bánh, kẹo, mứt… Nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa Tết phục vụ nhu cầu của người dân thành phố, các hệ thống siêu thị tham gia bình ổn thị trường sẽ kéo dài thời gian phục vụ khách hàng. Chẳng hạn như từ ngày 20-27/12 âm lịch: mở cửa từ 7h đến 23h đêm; từ ngày 27-29/12 âm lịch: mở cửa từ 6h sáng đến 24h đêm. Ngày 30 Tết Nguyên đán: mở cửa từ 6h sáng đến 12h trưa. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết Nguyên đán mở cửa từ 8h sáng đến 12h trưa.

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.