Thị trường máy tính bảng thế giới hạ nhiệt

Thị trường máy tính bảng toàn cầu đã hạ nhiệt trong quý III/2016 do sự bùng nổ của dòng máy tính bảng lai laptop giá rẻ.

Theo báo cáo hàng quý của hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu IDC công bố ngày 31/10, trong quý vừa qua, các nhà sản xuất máy tính bảng đã giao tổng cộng 43 triệu chiếc, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số đơn hàng đối với dòng máy tính bảng lai laptop, với màn hình có thể tháo rời và có giá dưới 200 USD/chiếc, tăng mạnh.

IDC cho biết trong 3 tháng quý vừa qua, dòng máy tính bảng chạy hệ điều hành iOS của "Trái táo cắn dở" Apple thống trị thị trường thế giới, chiếm 21,5% thị phần toàn cầu với hơn 9,3 triệu chiếc iPad bán ra, mặc dù số đơn giao hàng giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tiếp đến là hãng công nghệ Samsung đến từ Hàn Quốc, với số đơn giao hàng đạt 6,5 triệu chiếc - giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước. "Gã khổng lồ" trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến Amazon của Mỹ giao tổng cộng 3,1 triệu máy tính bảng, nhiều hơn gấp 3 lần so với dòng máy tính bảng Fire, nhờ đưa ra mức giá hợp lý và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. 

Trong khi đó, số đơn giao hàng máy tính bảng của hãng công nghệ Trung Quốc Lenovo giảm 10,8% xuống còn 2,7 triệu chiếc. Chuyên gia Jitesh Ubrani thuộc IDC nhận định thị trường máy tính bảng sụt giảm có thể cho thấy những tổn thất đối với thị trường sản phẩm công nghệ trong tương lai.

Trước đó, trong các báo cáo mới nhất, IDC nhiều lần nhận định tốc độ tăng trưởng nóng của máy tính bảng đang có xu hướng chậm lại, mặc dù đây sẽ tiếp tục là một sản phẩm công nghệ được ưa thích nhất trong những năm tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.