Chuẩn bị kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

Trong dịp cao điểm tổ chức kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (từ 20/5 - 10/10), Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Trong dịp cao điểm tổ chức kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (từ 20/5 - 10/10), Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.


Theo đó, các chương trình gồm có: Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô gắn với biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích thi đua yêu nước và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014”; trưng bày triển lãm về thành tự kinh tế, văn hóa, xã hội, chương trình “phố sách”; tuyển chọn 60 bài hát tiêu biểu về Hà Nội và sách ảnh về thành tựu 60 năm giải phóng Thủ đô; liên hoan du lịch làng nghề truyền thống năm 2014.


Cùng với đó, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật như liên hoan sân khấu truyền thống Hà Nội, múa rồng, thi giọng hát hay, tuần lễ thời trang Hà Nội 2014... Các đoàn nghệ thuật của thành phố, Trung ương tổ chức các buổi diễn nghệ thuật phục vụ các tầng lớp nhân dân. Vào tối ngày 10/10, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa.


Cũng trong đợt cao điểm kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ tu bổ, tôn tạo, gắn biển phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn, nhất là các di tích gắn với các sự kiện giải phóng Thủ đô. Đồng thời, sẽ tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà, sổ tiết kiệm, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng; các cá nhân, đơn vị tiêu biểu trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp giải phóng Thủ đô.

X.M

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.