Chuẩn bị chu đáo cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh

Ngày 12/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về Đề án diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Lâm Khánh/TTXVN

Biểu dương các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho các sự kiện trên bảo đảm đúng tiến độ, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác phối hợp phối hợp, xây dựng kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật, luyện tập, cơ động bảo đảm chu đáo, cụ thể, có tính khả thi cao, tuyệt đối không để xảy ra sự cố, sai sót, mất an toàn; đồng thời khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện.

Các đơn vị tham gia cần quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ; nỗ lực bảo đảm lực lượng, phương tiện tham gia đầy đủ, chất lượng; tổ chức huấn luyện, luyện tập đạt kết quả cao nhất, tạo ấn tượng tốt đẹp, niềm tin yêu của nhân dân, bạn bè quốc tế đối với đất nước, Quân đội.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng lưu ý quá trình triển khai nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tình trạng kỹ thuật của các phương tiện, tính toán chi tiết lộ trình, cự ly, tốc độ di chuyển, bảo đảm tuyệt đối an toàn; quan tâm làm tốt công tác bảo đảm để chăm lo sức khỏe, đời sống cho các lực lượng tham gia. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, nội dung diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, góp phần khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng, giáo dục về truyền thống yêu nước; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, từ đó tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Cục Quân huấn - Nhà trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đã tổ chức lực lượng các khối và tổ chức huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, hiện đang tổ chức huấn luyện ghép khối.

Theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 17/2 - 6/4/2025 sẽ tổ chức huấn luyện tập trung, hợp luyện cụm. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai tốt các công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện diễu binh, diễu hành, như bảo đảm về ăn, ở, quân trang, vũ khí, trang bị, phương tiện...

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.