Chưa thông xe, cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã phải vá mặt đường

Ngày 30/12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đoạn 13 km còn lại của dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang đến nay vẫn chưa được thông xe, chậm so với mốc thời gian Thủ tướng Chính phủ giao.
Chú thích ảnh
Cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, việc chậm thông xe đoạn tuyến này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nội dung trên được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) kết luận sau khi phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức rà soát, đánh giá các tồn tại, bất hợp lý trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Đáng chú ý, tại đoạn từ nút giao Cổ Mã (thuộc xã Đại Lãnh) đến nút giao Vạn Giã (xã Vạn Ninh), mặt đường xuất hiện tình trạng mấp mô, lồi lõm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tại vị trí km333+600, mặt đường xuất hiện một hố sâu khoảng 20 cm, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đoạn tuyến từ phía Nam cửa hầm Cổ Mã đến nút giao khu vực Vạn Giã, thuộc 13 km chưa được thông tuyến, trên mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều điểm đã được vá sửa. Các vị trí vá tập trung chủ yếu tại khu vực Km289 và Km292. Quan sát bằng mắt thường cho thấy các vết vá còn mới, diện tích bóc tách để sửa chữa khá lớn.

Đại diện Ban điều hành Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thuộc Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), xác nhận có việc sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng trên đoạn tuyến 13 km chưa thông xe. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua. Ban đầu, hư hỏng chỉ xảy ra ở quy mô nhỏ, tuy nhiên, đơn vị đã chủ động mở rộng phạm vi khắc phục nhằm bảo đảm độ êm thuận và an toàn cho công trình. Đến nay, các vị trí hư hỏng đã được xử lý xong.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cho biết đoạn tuyến 13 km hiện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục thi công ngoài hiện trường. Tuy nhiên, việc thông xe vẫn chưa được thực hiện do đang chờ hoàn tất các thủ tục thẩm định, bàn giao theo quy định. Ban Quản lý dự án 7 hiện phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm hoàn thiện hồ sơ.

Qua công tác kiểm tra, Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ ra nhiều tồn tại, bất hợp lý khác trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Cụ thể, tuyến hiện mới có một trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành; chỉ bố trí một vị trí dừng đỗ xe tạm thời, trong khi mặt đường vào trạm còn lồi lõm, thiếu hệ thống chiếu sáng.

Ngoài ra, tuyến cao tốc hiện được khai thác với tốc độ tối đa 90 km/giờ, cao hơn tiêu chuẩn thiết kế 10 km/giờ. Làn dừng khẩn cấp rộng 2,5 m, song qua theo dõi thực tế, tại nhiều tuyến cao tốc đã từng xảy ra tai nạn tại các vị trí dừng đỗ khẩn cấp. Tổ công tác kiến nghị bổ sung hệ thống đèn cảnh báo, chiếu sáng để bảo đảm an toàn.

Tại một số vị trí, hệ thống rãnh thoát nước xả trực tiếp ra chân đường, tiềm ẩn nguy cơ ngấm ngược vào nền đường, gây lở móng, làm mặt đường yếu, lún, trũng. Trên hướng từ Nha Trang đi Cổ Mã, nhiều đoạn tôn lượn sóng bị hư hỏng, xô lệch tại các km 335+520, 330+500, 314+100 nhưng chưa được khắc phục kịp thời.

Riêng tại nút giao Cổ Mã, đoàn kiểm tra kiến nghị bổ sung hệ thống cảnh báo, bố trí gờ giảm tốc trên làn rẽ ra quốc lộ 1; đồng thời, nghiên cứu thay thế cọc tiêu mềm phân làn bằng vật liệu bảo đảm an toàn. Tại km345, mặt đường từng bị sụt lún đã được sửa chữa, song hiện trạng vẫn chưa êm thuận và chưa được kẻ vạch sơn tim, lề đường theo quy định.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.