Chưa thể tổ chức các cuộc đàm phán sau đảo chính tại Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, vòng thứ hai của các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Sudan sau cuộc đảo chính quân sự tại nước này đã bị trì hoãn do một khối dân sự chủ chốt vẫn tiếp tục từ chối tham gia đàm phán.
Chú thích ảnh
Ông Abdel Fattah Al-Burhan phát biểu tại một sự kiện ở Maaqil, Sudan, ngày 8/12/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 8/6 vừa qua, LHQ, Liên minh châu Phi (AU) và Cơ quan Hợp tác liên chính phủ về phát triển (IGAD) đã khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm khai thông bế tắc chính trị vốn tồn tại ở Sudan kể từ cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 10 năm ngoái, do Tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan chỉ huy. Các quan chức quân đội, đại diện của một số đảng phái chính trị và thành viên cấp cao của các nhóm từng là lực lượng nổi dậy đã tham dự những cuộc đàm phán này. Tuy nhiên khối dân sự chính của Sudan, Lực lượng Tự do và Thay đổi (FFC) và đảng Umma có ảnh hưởng lớn ở nước này đã từ chối tham gia. Thành viên của các ủy ban kháng chiến - các nhóm không chính thức nổi lên trong các cuộc biểu tình năm 2018-2019 nhằm lật đổ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và dẫn đầu các cuộc gọi cho các cuộc biểu tình chống đảo chính gần đây cũng vắng mặt.

Theo người phát ngôn của Phái bộ Gìn giữ hòa bình của LHQ tại Sudan (UNITAMS) Fadi al-Qadi, vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 12/6, song LHQ, AU và IGAD đã quyết định hoãn vòng đàm phán này sau những diễn biến mới nhất ở Sudan. Ông Qadi cho biết thêm hiện LHQ, AU và IGAD chưa ấn định ngày nối lại các cuộc đàm phán.

Trước đó, ngày 9/6, một phái đoàn từ FFC đã tổ chức một cuộc đàm phán "không chính thức" với các quan chức quân đội nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị ở Sudan. Cuộc họp diễn ra sau lời mời của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Phi Molly Phee và Đại sứ Saudi Arabia tại Sudan. Tuy nhiên, FFC vẫn từ chối tham gia đàm phán, cho rằng đây là một "giải pháp chính trị giả mạo" nhằm hợp pháp hóa cuộc đảo chính ở quốc gia châu Phi này.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.