Liên hợp quốc lên án trình trạng bạo lực ở Sudan

Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Michelle Bachelet ngày 27/4 đã lên án vụ việc hàng trăm người thiệt mạng do tình trạng bạo lực kéo dài 3 ngày qua tại khu vực Tây Darfur của Sudan, đồng thời yêu cầu tiến hành những cuộc điều tra “công bằng và độc lập” đối với các vụ tấn công.
Chú thích ảnh
Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Michelle Bachelet. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, bà Bachelet đã kêu gọi nhà chức trách Sudan bảo vệ người dân Tây Darfur, sau nhiều ngày đụng độ đẫm máu giữa các nhóm Arab và phi Arab khiến ít nhất 213 người thiệt mạng. Cao ủy nhân quyền LHQ nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy kinh sợ”, ám chỉ tới rất nhiều người thiệt mạng và bị thương ở Krink - nơi có gần 500.000 cư dân và phần lớn là những người thuộc bộ lạc Masalit.  

Tuyên bố của bà Bachelet có đoạn: “Tôi lo ngại rằng khu vực này sẽ tiếp tục chứng kiến những vụ bạo lực giữa các cộng đồng xảy ra một cách liên tiếp và nghiêm trọng. Mặc dù hoan nghênh những biện pháp ban đầu được các cơ quan chức năng triển khai để hạ nhiệt căng thẳng, tôi vẫn đề nghị nhà chức trách giải quyết những nguyên nhân gốc rễ gây ra tình trạng bạo lực ở khu vực này và thực hiện trách nhiệm của họ trong công tác bảo vệ người dân… Tôi kêu gọi các cơ quan chức năng của Sudan tiến hành những cuộc điều tra ngay lập tức, toàn diện, công bằng và độc lập đối với các vụ tấn công và đưa tất cả những đối tượng phải chịu trách nhiệm ra xét xử theo luật nhân đạo quốc tế”.

Tuyên bố của bà Bachelet được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng bảo an LHQ chuẩn bị tổ chức cuộc họp không chính thức, theo hình thức kín, để bàn thảo về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Sudan.

Theo Cơ quan điều phối chung về người tị nạn và di cư của LHQ tại Darfur, bạo lực bắt đầu bùng phát hôm 22/4 và leo thang khi những đối tượng có vũ trang tấn công các ngôi làng của những người Masalit phi Arab để trả đũa vụ sát hại 2 thành viên bộ lạc. Hơn 1.000 thành viên vũ trang của cộng đồng Arab Rzeigat đã tấn công thị trấn Krink. Ít nhất 8 người thuộc cộng đồng Masalit và 7 người Arab đã thiệt mạng chỉ trong ngày 22/4.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ), hàng chục người đã thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi trong một số vụ bạo lực ở Darfur trong những tháng gần đây. Một hiệp hội các bác sĩ cho biết các cuộc đụng độ giữa những người chăn nuôi Arab và nông dân châu Phi liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ hoặc tiếp cận nguồn nước đã gây ra cái chết của gần 250 người kể từ tháng 10-12/2021 ở Darfur.

LHQ cảnh báo vào cuối năm nay, 20 trong số 45 triệu người ở Sudan có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. Đáng chú ý, những nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Sudan, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, là hơn 3,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, hầu hết đều sinh sống tại Darfur.

Trung Kiên - Tiến Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.